Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2023 | 21:40

Năm 2023, Thái Lan dự kiến xuất khẩu 8 triệu tấn gạo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết nhu cầu quốc tế đối với gạo của nước này vẫn cao và dự kiến Thái Lan có thể xuất được 8 triệu tấn gạo trong năm nay.

Phát biểu sau cuộc thảo luận với Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đầu tuần này, ông Jurin cho biết đồng baht suy yếu, dự trữ tiêu thụ nội địa ở Ấn Độ và Việt Nam tăng lên cũng như nhu cầu ngày càng tăng ở khu vực Trung Đông là những yếu tố chính sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu gạo của nước này trong năm nay.

Một cửa hàng bán gạo tại Pekan Mundok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, tháng 1 vừa qua, nước này đã xuất khẩu 805.519 tấn gạo và thu 14,2 tỷ baht (hơn 400 triệu USD), tăng 75,2% về số lượng và 78,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục trưởng Cục Ngoại thương Thái Lan, ông Ronnarong Phoolpipat nêu rõ việc đồng baht suy yếu khiến giá gạo ở quốc gia này cạnh tranh hơn và nhờ đó làm tăng các đơn hàng dịp cuối năm. Bên cạnh đó, nhu cầu gạo cao hơn từ nhiều nước như Iraq, Indonesia và Bangladesh cũng giúp tăng đáng kể khối lượng gạo xuất khẩu trong tháng 1.

Tuy nhiên, ông Ronnarong cho hay Cục Ngoại thương vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu gạo trong năm nay là 7,5 triệu tấn. Cục sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đồng baht trước khi có quyết định về điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu mặt hàng lương thực này. Nhận định triển vọng của đồng baht rất quan trọng đối với xuất khẩu gạo năm nay, ông Ronnarong cho rằng xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ trở nên cạnh tranh trên thị trường thế giới nếu đồng baht yếu đi.

Đồng baht đã suy yếu trở lại, giảm giá 1,5% so với đồng USD từ đầu năm đến nay, trở thành đồng tiền hoạt động kém thứ ba ở châu Á. Năm ngoái, Thái Lan đã xuất khẩu 7,69 triệu tấn gạo, vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn của Bộ Thương mại nước này. Khối lượng xuất khẩu tăng 22% so với con số 6,3 triệu tấn của năm 2021, trong khi giá trị tính theo đồng baht tăng 25,1% lên 138 tỷ baht. Giá trị xuất khẩu tính theo đồng USD tăng 14,6% so với năm 2021, đạt 3,97 tỷ USD.

Trong năm 2022, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu 21,9 triệu tấn. Cũng trong năm này, Iraq là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Thái Lan với 1,6 triệu tấn, tăng 458% so với năm trước đó. Tiếp theo là Nam Phi với 775.000 tấn (giảm 2,26%), Trung Quốc 750.000 tấn (tăng 18,8%), Mỹ 650.000 tấn (tăng 13,2%) và Benin 321.000 tấn (giảm 15,3%).

 

Đỗ Sinh (TTXVN - baotintuc.vn)

 

Ý kiến bạn đọc
  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

  • Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi

    Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi

    Phát huy lợi thế diện tích đất đai vùng gò đồi màu mỡ, nhiều địa phương ở Thừa Thiên - Huế đã thực hiện những giải pháp “căn cơ” đẩy mạnh mạnh sản xuất cây trồng, vật nuôi, nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Top