Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022 | 10:6

Những thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra

Lúc 5 giờ sáng 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai chủ trì cuộc họp trực tuyến với 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai và các bộ, ban, ngành có liên quan về tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra.

Hồi 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Khu thư viện Trường THCS Quế Mỹ 2, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) bị tốc mái (ảnh CTV)

Ảnh hưởng của bão số 4: tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới, Đông Hà, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có giật cấp 7; Dung Quất (Bình Sơn) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, TP. Quảng Ngãi giật cấp 8, Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9; Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Đắk Tô có gió giật cấp 6; Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lượng mưa từ 19h ngày 27/9 đến 07h ngày 28/9, một số nơi trên 230mm như Hà Tĩnh, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 360mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 233mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 627.4mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 263.6mm, Lý Sơn 337mm, Đăk Choong (KonTum) 256.4mm.

Hồi 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, đến sáng 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có thiệt hại về người. Hệ thống thông tin liên lạc cơ bản thông suốt. 

Tại huyện Lý Sơn và Bình Sơn, bão số 4 làm nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà bị tốc mái. Có trên 216,5 nghìn khách hàng sử dụng điện tại 6 huyện gồm: Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa bị mất điện.

Trường THCS Nguyễn Thành Hãn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bị hư hỏng nặng (ảnh CTV)Trường THCS Nguyễn Bĩnh Khiêm, xã Duy Vĩnh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bị hư hỏng nặng (ảnh CTV)

Theo báo cáo nhanh lúc 5 giờ 28/9 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 150 - 180mm, các địa phương vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 210 - 250mm, có nơi trên 300mm như: trạm Khí tượng Tam Kỳ 301mm, Đo mưa Núi Thành 348mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Từ 19 giờ ngày 28/9 lượng mưa giảm dần.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tình hình tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn. Về nhà ở, ghi nhận 1 nhà với 17 nhân khẩu ở xã Tam Phú (TP. Tam Kỳ) bị tốc mái hoàn toàn; có nhiều nhà bị tốc mái. Về điện, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 4.000 trạm biến áp bị mất điện (chưa được khôi phục), hơn 436.000 khách hàng mất điện. Khu dân cư đường số 1 thôn Agrong, xã Atiêng; thôn A zứt, xã Bhlêê, thôn Ahu, xã Atiêng, huyện Tây Giang ngập sâu từ 0,5-1m gây thiệt hại hư hỏng đồ dùng của người dân. Hiện tại các địa phương trên địa bàn còn mưa to, có gióng mạnh, nước sông suối dâng cao nên chưa thể kiểm tra thiệt hại trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh lúc 8 giờ 28/9 của của Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hội An (Quảng Nam), tình hình thiệt hại theo khảo sát sơ bộ: Về người: Không. Về nhà cửa: Sập nhà tạm (quán): 02; khoảng 100 nhà bị tốc mái (nhà chính, mái hiên, bếp). Về Nông nghiệp: Rau màu hư hại khoảng 100 ha; Hoa cây cảnh ngã đổ, hư hại: khoảng 30.000 chậu/cây. Về Thủy sản: Chìm 01 thúng máy;  Sạt lở bờ biển Cửa Đại: chiều dài 100 m; cây xanh ngã đổ, gãy: khoảng 400 cây. Thông tin liên lạc: Gãy anten đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố. Điện lực: ngã đổ 10 cột điện. Thiệt hại Công nghiệp - TTCN: khoảng hơn 150 triệu đồng. Giao thông: Sạt lở một số tuyến đường bê tông. Trường học tốc mái, sập lafon: 01 trường.

Hải Yến

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top