Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 | 16:2

Việt Nam và Cuba ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nông nghiệp

Ngày 29/9, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nông lương.

Theo đó, về hợp tác nông nghiệp, dự án hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo quy mô hộ gia đình giai đoạn 2011 - 2015 với tổng số vốn đầu tư 43 triệu USD đạt kết quả tích cực; các dự án hỗ trợ Cuba sản xuất ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản giai đoạn I và II đã đạt kết quả tốt đẹp. Hai bên đang tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án nông nghiệp - thủy sản khác...

Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito ký biên bản ghi nhớ hợp tác nông lương.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng Manuel Marrero Cruz sau buổi hội đàm. Đây là huân chương bậc cao dành tặng các tập thể và cá nhân có đóng góp lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Cuba đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quan hệ lịch sử tốt đẹp giữa hai nước từ trước tới nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng Manuel Marrero Cruz.

Ngoài ký kết biên bản về lương thực, Cuba và Việt Nam còn ký kết thêm một số biên bản hợp tác như: Kế hoạch triển khai Chương trình nghị sự kinh tế giai đoạn 2023-2025 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Lễ ký Kế hoạch hành động hợp tác y tế giữa Bộ Y tế hai nước.

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top