Chú voi tên H’Pul (giống cái, 49 tuổi) chết sau khi có biểu hiện bỏ ăn, răng đã mòn, cơ thể suy nhược, gày yếu và khả năng tiêu hóa kém.
Ngày 27/3, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chú voi tên H’Pul (giống cái, 49 tuổi) vừa chết. Trước khi chết, voi H’ Pul có biểu hiện bỏ ăn, răng đã mòn, cơ thể suy nhược, gày yếu, khả năng tiêu hóa kém nên trong phân voi thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn. Mặc dù Khu du lịch sinh thái Bản Đôn-Ánh Dương đã có nhiều biện pháp theo dõi, chăm sóc song do thời tiết khắc nghiệt, tình trạng nắng nóng gay gắt, cùng với việc voi H’Pul cũng đã già yếu nên không thể cứu chữa.
Voi H'Pul được xác định chết tại Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương
H'Pul được xác định chết vào khoảng 17h ngày 23/3, tại khu vực rừng thuộc quản lý của Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, H'Pul được bàn giao cho Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương phối hợp cùng chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Trước đó, hôm 9/2, tại Khu chăm sóc voi thuộc khoảnh 4, tiểu khu 462 - Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng, con voi đực tên Rốk (34 tuổi) cũng bị chết sau gần một tháng được giải cứu. Voi Rốk được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cứu hộ từ tỉnh Lâm Đồng đưa về để chăm sóc, phục hồi sức khỏe vào ngày 15/01/2023.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.