Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022 | 14:32

Xe khách tông xe máy khiến một phụ nữ tử vong

Sáng 19/9, ông Diệp Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ bị xe khách tông tử vong.

Theo đó, lúc 5h10’  ngày 19/9, một người phụ nữ (chưa rõ họ tên), trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 92-HA 012.15 đang lưu thông trên đường Võ Chí Công, đoạn gần cầu Cửa Đại, thuộc Thuận An, xã Duy Nghĩa thì bất ngờ bị xe khách BKS 76B-009.59 (chưa rõ tài xế) đang lưu thông theo hướng TP Tam Kỳ - TP Đà Nẵng tông mạnh vào phía sau xe máy này và kéo lê khoảng 50m mới dừng lại. Cú va chạm mạnh, khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ và chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Duy Xuyên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm; đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng huyện Duy Xuyên điều tra làm rõ.

                                                                                     Hải Yến

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top