Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021 | 20:3

Giá gà giảm, người chăn nuôi kém vui

Hiện, người làm trang trại ở Hiệp Hoà (Bắc Giang) kém vui vì giá gà có xu hướng giảm so với trước.

Anh Nguyễn Hữu Quyết, thôn Hoàng Liên, xã Hoà An, huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) cho biết, gia đình anh có trang trại trên 1 mẫu. Trong đó, bưởi Diễn 150 gốc, năm nay, cho thu hoạch 30 quả/cây. Mặc dù mới bói quả, nhưng bưởi đã ngọt. Do gia đình thả 1.000 con gà trong vườn, đây cũng là cách bón phân cho bưởi. 

img-44581.JPG

Thương lái thu mua gà tại vườn.

 

Tuy nhiên, do đầu năm 2020 có ảnh hưởng của mưa đá, vườn bưởi Diễn bị rụng mất 1/2. Không riêng gia đình anh, khoảng 50% vườn bưởi của Hiệp Hoà bị như vậy. Một điều chưa vui nữa là, bưởi mất mùa, nhưng giá chỉ ở mức 8.000 – 10.000 đồng/quả tại vườn.

Ngoài ra, trang trại còn có 30 cây mít Thái, trong đó có 5 cây 3 tuổi (đã có quả), còn lại là cây 1 tuổi. 2 đàn gà, 1 đàn 6 tháng tuổi: 1.000 con, đang chuẩn bị phục vụ Tết; 1 đàn 1.000 con 20 ngày tuổi để gối đầu. Đàn ngan thịt 500 con 10 ngày tuổi, giá ngan giống 15.000 đồng/con; ngan thịt 45.000 đồng/kg (thời gian nuôi trong 3 tháng).

“Tuy nhiên, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến rất gần, tất cả chỉ trông vào đàn gà, nhưng thương lái chỉ mua với giá khoảng 70.000 đồng/kg. 

Với giá này, người nuôi chỉ thu lãi không nhiều, trong 6 tháng nuôi. Theo đó, đàn gà con tháng 4/2021 mới đủ 6 tháng để xuất chuồng, hy vọng, thời điểm ấy, giá gà sẽ về như cũ, thì người nuôi mới có lãi”, anh  Quyết cho biết thêm.

 

 

 

 

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
Top