Thời điểm này, cũng như người dân cả nước, bà con huyện Lục Nam (Bắc Giang), đang hối hả chăm sóc vườn bưởi để phục vụ Tết 2020.
Ông Nguyễn Văn Khánh, thôn Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang, cho biết, ông có 5 ha bưởi, trong đó có 1,5 ha bưởi Diễn, 10 năm tuổi, còn lại là bưởi đường, gần 3 năm tuổi, dự kiến sang năm thứ 4 mới có trái.
Ông Khánh đang tỉa bớt những cành bưởi vô hiệu, để tập trung nuôi trái, kịp Tết 2020
Riêng vườn bưởi Diễn vẫn ổn định. Đặc biệt, đây là năm thứ 6 ông Khánh chăm sóc bưởi theo hướng hữu cơ. Bình quân, mỗi năm phải ủ một lượng phân chuồng khá lớn 20 – 30 tấn, thời gian ủ 6 tháng đến 1 năm, mới đủ cung cấp cho cây cối trong vườn.
Năm 2019, do chưa chuẩn bị được kho bãi, mặt bằng để ủ phân chuồng, ông Khánh phải mua 15 tấn phân gà hữu cơ của Nhật Bản (do Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang giới thiệu), giá 3.500 đồng/kg, bón cho vườn quả. Đồng thời, sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bọ, côn trùng.
Mặt khác, năm nay bưởi mất mùa, nguyên nhân do đầu năm 2019, khi cây đang ra hoa, gặp phải mưa nhiều và kéo dài nên sâu vẽ bùa, ruồi đục quả, xuất hiện khá nhiều, khiến tỷ lệ đậu quả thấp.
Riêng nhà ông Khánh, thiệt hại hàng ngàn quả, thất thu khoảng 30 – 40%; năm 2018, thu được 3.000 quả, nhưng năm nay chỉ còn khoảng 2.000 quả. Được như thế này cũng gọi là tạm ổn, trong khi có gia đình ở đây mất trắng.
“Mặc dù, năm nay bưởi Bắc Giang mất mùa khá nhiều, song, dự kiến, giá cả vẫn không tăng, bình quân khoảng 20.000 đồng/quả, bằng giá bán năm 2018.
Nguyên nhân do, các tỉnh bạn như Phú Thọ, Tuyên Quang, là những địa phương được mệnh danh là nhà nhà trồng bưởi, năm nào cũng vận chuyển về Bắc Giang tiêu thụ rất nhiều, khiến cho giá bưởi ở đây bị bão hoà” – ông Khánh chia sẻ.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.