Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018 | 14:1

Bắc Hà tạo sức lan tỏa từ xây dựng thôn “kiểu mẫu”

Đến nay, Bắc Hà (Lào Cai) đã có 4 thôn đạt chuẩn “thôn kiểu mẫu”: Na Lang, Na Lo, Nậm Châu (xã Tà Chải) và Bảo Tân 2 (xã Bảo Nhai).

tr13d.JPG
Thôn kiểu mẫu Na Lo với những đổi thay rõ rệt.

 

Thực tế triển khai thấy, việc xây dựng và nhân rộng thôn “kiểu mẫu” NTM có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò nòng cốt để các thôn khác học tập, làm theo, nhất là đối với các thôn, thuộc các xã đã hoàn thành XDNTM như Tà Chải, Bảo Nhai, Na Hối.

Xác định việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cốt lõi, do vậy, các xã Tà Chải, Bảo Nhai đã tập trung phát huy lợi thế của địa phương, chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đồng thời, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như: Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Na Lo, trồng rau an toàn tại thôn Na Lang, xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi lợn trắng tại thôn Bảo Tân 2, phát triển thương mại - dịch vụ tại thôn Nậm Châu…

Đáng chú ý là, việc xây dựng thôn “kiểu mẫu” đã phát huy vai trò chủ thể, tính chủ động của người dân, nhờ đó việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân đã được thể hiện qua mức thu nhập bình quân tăng: thôn Bảo Tân 2 hiện đạt 38 triệu đồng/người/năm (tăng hơn mức chuẩn 10 triệu đồng); thôn Na Lang đạt 28,5 triệu đồng/người/năm; thôn Nậm Châu 28,2 triệu đồng/người/năm… Đồng thời, tỷ lệ hộ nghèo của các thôn cũng rất thấp (Bảo Tân  0,76%, Na Lo 1,43%, Nậm Châu và Na Lang còn hơn 4%).

Đến hết năm 2017, đường giao thông tại các “thôn kiểu mẫu” đều được “cứng hóa”, đắp lề, trồng cây xanh; 100% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 95% hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn quy định của Bộ Xây dựng...

Thời gian tới, huyện Bắc Hà chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân các dân tộc trên địa bàn nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu, nội dung, phương châm thực hiện việc xây dựng  thôn kiểu mẫu NTM; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng “thôn kiểu mẫu”, qua đó góp phần tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua “Chung sức XDNTM”.                                                                

 

 

Khuất Linh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top