Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 15:1

Bắt đối tượng từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam trộm xe máy

Ngày 27/7, Công an xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Tình (SN 1996), trú huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi và tang vật cho Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Tam Nghĩa tiếp nhận tin báo của ông Lê Văn Đ. (SN 1961), trú thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành) về việc đầu giờ chiều 26/7, kẻ gian đã lấy cắp chiếc xe máy hiệu Sirius của ông để trước sân nhà.
 
Đối tượng Nguyễn Hữu Tình (ảnh CTV)
Đối tượng Nguyễn Hữu Tình (ảnh CTV)

 

Công an xã Tam Nghĩa nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, xác định Nguyễn Hữu Tình (SN 1996), trú huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
 
Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tam Nghĩa xác định Tình là đối tượng trộm chiếc xe máy của ông Đ. và đã về lại nơi cư trú tại huyện Trà Bồng.
 
Do dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp nên Công an xã Tam Nghĩa không thể vào huyện Trà Bồng để xác định, làm rõ đối tượng. Qua các biện pháp công tác nghiệp vụ, Công an xã Tam Nghĩa đã điều đối tượng ra chốt kiểm soát dịch khu vực dốc Sỏi, Quảng Ngãi (giáp ranh với xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) để bắt giữ thành công.
 
Qua khai thác ban đầu, ngoài vụ trộm xe máy của ông Đ., tình khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn khác.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top