Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020 | 10:1

Bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Tại kỳ họp thứ 19, ông Trần Xuân Vinh được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh này nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 20/11, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 19 để bầu bổ sung các chức danh Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
 
z2186913556742_9b7f0fab5cb0f4a6a020517e76f7abb9.jpg
Ông Nguyễn Hồng Quang (thứ 2 từ phải qua) và ông Trần Xuân Vinh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh T.Đ
Tại phiên họp, ông Nguyễn Hồng Quang (Bí thư Thành ủy TP. Tam Kỳ) được bầu giữ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu đạt 100% (44/44 số phiếu bầu).
 
Được biết, Ông Nguyễn Hồng Quang (1976), quê thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Trước đây, ông Quang từng đảm nhiệm qua Trưởng phòng kinh tế tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh, phó chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam, Chánh văn phòng UBND tỉnh, chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ và sau đó là Bí thư Thành ủy Tam Kỳ.
 
Đồng thời, ông Trần Xuân Vinh - Nguyên Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam - trúng cử chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phía bầu 43/43, đạt tỉ lệ 100%.
 
Ông Vinh sinh năm 1968, quê thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, từng giữ chức vụ Phó chánh văn phòng HĐND tỉnh, Phó bí thư huyện ủy Bắc Trà My, phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam.
 
 
 
Thanh Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top