Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2016 | 9:41

Bình Định: Cuộc sống người dân bị đảo lộn vì lũ chồng lũ

Ngày 16/12, nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng rất lớn, làm hàng ngàn hộ dân ở các xã vùng rốn lũ Khu Đông Tuy Phước (Bình Định) bị ngập sâu trong nước.

Bao chứa sạn là thứ mà người dân vùng lũ ở khu vực Huỳnh Kim dùng để ngăn dòng nước chảy xiết, để bảo vệ nhà cửa.

Những khu vực bị ngập: Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang và khu vực vùng trũng của TX. An Nhơn; phường Nhơn Hòa, Nhơn An, Nhơn Thành, Nhơn Hưng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Tại xã Phước Lộc (Tuy Phước), nước lũ đang gây ngập trên diện rộng. Các khu dân cư ở thôn Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Đại Tín, Trung Thành, Quảng Tín bị nước lũ chia cắt. Đáng lo nhất lúc này, nước lũ trên sông Cầu Gành (nhánh sông Kôn) đang lên rất nhanh, chảy xiết đã gây ngập úng toàn bộ khu vực xóm Đông Huỳnh Kim.

Gia đình bà Phạm Thị Phát khẩn trương đắp bờ, ngăn nước chảy gây xói nhà.

Hiện, hơn 200 hộ dân sinh đang gồng mình chống lũ. “Lường trước mức độ nguy hiểm của đợt lũ lần này, nên từ sáng sớm tới giờ, tôi và hai nhà hàng xóm đang đổ cát bao tải đắp, ngăn cản nước chảy xiết xuống hai ngôi nhà. Nhưng, với tình hình nước lũ lên nhanh, chảy mạnh như lúc này, rất dễ gây xói lở, sập nhà”, bà Phạm Thị Phát, ở xóm Đông, khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX. An Nhơn) - nơi giáp ranh với thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc (Tuy Phước), lo lắng nói.

Tại khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa hay khu vực Liêm Trực, phường Bình Định (TX. An Nhơn) nước lũ đang bao vây; nhiều nơi nước lũ ngập sâu từ 0,3-0,5m.

Đá sạn được tập kết. Dân khẩn trương di chuyển để đắp bờ bao, ngăn lũ ở khu vực Cầu Gành.

Ông Võ Minh Ba, ở số nhà 10 Võ Xán, khu vực Liêm Trực, phường Bình Định (TX. An Nhơn), cho biết: “Từ 7 giờ sáng nay nước lũ lên nhanh tràn vào nhà. Gia đình tôi phải tất tả khiêng bàn ghế, kê giường lên cao. Hơn 300kg lúa ở nhà phải khiêng cất tạm bên nhà hàng xóm. Mực nước lũ thời điểm này gần bằng mực nước lũ lịch sử năm 2013”.

Chung tình cảnh, anh Trần Công Thảo, trú khu vực Liêm Trực (phường Bình Định, TX. An Nhơn), sáng nay đã phải huy động bà con trong xóm khiêng đá kiềng xung quanh, ngăn nước tràn vào nhà để hạn chế xói lở. “Nước xuống bất ngờ quá, lại lên rất nhanh khiến bà con không kịp trở tay. Giờ hàng chục ngôi nhà ở đây nước đã tràn vào nhà hết rồi,…”, ông Thảo cho biết thêm.

Nước từ thượng nguồn đổ về như thác. Nhiều nơi ở TX. An Nhơn bị ngập sâu.

Đến chiều 16/12, nước lũ lên nhanh đã gây ngập cục bộ nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1 và Quốc lộ 19. Tại Quốc lộ 1, nước lũ đã gây ngập úng cục bộ đoạn qua khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX. An Nhơn, Bình Định). Hiện, phương tiện lưu thông qua nơi này gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, trên Quốc lộ 19, đoạn qua khu vực Huỳnh Kim, cách cầu vượt Bà Di về phía Tây chừng 100 cũng đang bị ngập sâu trong nước gần 1m. Giao thông bị chia cắt. Trước tình hình này, sáng 16/12, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng lực lượng Thanh tra giao thông Sở GTVT, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng, hỗ trợ cho người dân qua lại.

Anh Trần Công Thảo dùng đá đắp bờ, ngăn nước chảy xói nhà.

Ông Đặng Văn Ái, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết: “Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16/12, nước lũ từ hệ thống sông Kôn lên nhanh, gây ngập úng toàn bộ tuyến Quốc lộ 19 qua khu vực Huỳnh Kim. Trước tình hình này, Sở GTVT phối hợp với ngành chức năng cử lực lượng đến nơi bị ngập điều tiết, phân luồng giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại”.

Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh Bình Định có thêm 2 người chết, mất tích do mưa lũ. Nạn nhân là bà Nguyễn Trịnh Liêm (1980) ở thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, khi đi qua tràn Mỹ Cang bị nước cuốn trôi lúc 16 giờ 40 ngày 15/12. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy. Bà Đỗ Cao Ly, 65 tuổi, ở phường Nhơn Phú (TP. Quy Nhơn) bị rắn cắn chết khi đang dọn nhà. Như vậy, đợt lũ từ đầu tháng 10/2016 đến nay, tỉnh này đã có 22 người chết, mất tích do lũ.

Ông Võ Minh Ba tất tả đưa đồ đạc trong nhà lên bàn cao để tránh lũ.

Hiện nay, mưa lũ trên địa bàn Bình Định có 64.696 hộ bị ngập, 4.497 hộ phải di dời, cụ thể: TP. Quy Nhơn: 7.600 hộ bị ngập, 682 hộ được di dời. Tại phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình, Thị Nại và xã Phước Mỹ bị ngập và chia cắt. Huyện Tuy Phước có 8 căn nhà bị sập, 27.546 hộ bị ngập, 818 hộ dân di dời tại chỗ, 73 hộ di dời đến nơi an toàn. Ngập lụt gây chia cắt 10/13 xã, thị trấn; ngập sau các xã Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Hiệp, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Hòa, tuyến đường ĐT 640. Thị xã An Nhơn có 3.578 hộ bị ngập; di dời 337 hộ, dự kiến di dời 1.489 hộ. Huyện Phù Cát có 7.584 nhà bị ngập nước tại xã Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Nhơn, Cát Tài, Cát Minh; 160 hộ di dời tại xã Cát Sơn và Cát Minh; 2 nhà sập, 2 nhà bị hư hỏng; 4 cầu bị hư hỏng, 1,2km hệ thống kè, đê sông, suối bị sạt lở,…

Nước lũ lên nhanh, tràn vào nhà. Người dân bất lực đành khoanh tay đứng nhìn.

Nước ngập lênh láng ở khu dân cư Liêm Trực.

 Người dân xóm Trường thôn Phú Mỹ 1 bì bõm lội nước.

Nhiều khu dân cư ở thôn Phú Mỹ 1 ngập sâu trong nước.

 Mực nước sông Kôn đang lên rất nhanh.

Nước lũ trên sông Kôn đang lên rất nhanh.

CSGT Công an tỉnh Bình Định điều tiết giao thông qua cầu vượt Bà Di.

Người dân qua khu vực bị ngập bằng xe tải.

Khu vực phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn mênh mông trong lũ.

Nhiều cửa hàng ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn bị lũ chia cắt.

Xe tải trung chuyển người vượt lũ.

Nhiều ngôi nhà ở phường Nhơn Hòa, TX. An Nhơn bị ngập sâu.

Phú Mỹ

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top