Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018 | 11:8

Bình Thuận: Cty TNHH Phát Hải thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về việc trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải tạo môi trường sinh thái.

Trong những năm qua tỉnh Bình Thuận không ngừng thu hút các thành phần kinh tế, tham gia trồng rừng theo các phương thức liên doanh, liên kết, giao đất khoán rừng. Và một trong những nhà đầu tư tích cực hưởng ứng chủ trương trồng rừng sớm nhất ở tỉnh Bình Thuận là công ty TNHH Phát Hải địa chỉ tại xã Hàm Phú huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận.

 

    

     

 

Năm 2014 công ty đã hoàn tất thủ tục giao nhận 127 ha đất trống tại xã Hàm Phú huyện Hàm Thuận Bắc. Sau khi tiến hành nhận giao đất thì công ty TNHH Phát Hải đã tiến hành tập trung máy móc, nhân lực để thực hiện dự án trồng rừng theo kế hoạch. Trong giai đoạn sắp tới năm 2018 – 2019 công ty Phát Hải sẽ hiến hành san ủi, cải tạo số đất còn lại. Tiến tới đến cuối năm 2019 cơ bản sẽ phủ xanh hơn 127 ha rừng keo nguyên liệu tại đây.Nếu phủ xanh hết đất trống đồi trọc trên toàn bộ diện tích mà công ty với các ngành hữu quan khảo sát. Thì chắc chắn trong vài năm tới đây sẽ nâng cao được độ che phủ rừng ở huyện Hàm Thuận Bắc. Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

Dự án trồng rừng của công ty Phát Hải được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, đáp ứng được các tiêu chuẩn rừng quốc tế FSC là phát triển rừng bền vững trên cơ sở chú trọng khâu vệ sinh môi trường. Sản phẩm sau khi thu hoạch thường cao ít nhất là 20% so với chất lượng trồng thông thường.Nhưng trong quá trình triển khai dự án, công ty TNHH Phát Hải đã gặp không ít khó khăn, do thời tiết khô hạn kéo dài, diện tích đất được cấp phân tán không tập trung, đất đá chiếm đến 30%.Ngoài ra đất ráp ranh trong dự án đã bị một số người dân lấn chiếm, ngang nhiên mang máy ủi vào san lấp, đào lỗ để trồng cây ăn trái. Công ty đã nhiều lần tuyên truyền, hòa giải nhưng một số cá nhân vẫn cố tình tái phạm, lấn chiếm gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Từ sự việc trên chúng tôi thiết nghĩ, làm tốt chính sách đầu tư cũng là cơ sở để thu hút các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào địa phương. Đề nghị UBND xã Hàm Phú sẽ sớm giải quyết vụ việc trên sao cho thấu tình, đạt lý. Tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Tạo điều kiện cho công ty Phát Hải yên tâm sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top