Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2016 | 10:1

Bộ đội Hải quân 171 giúp dân xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần “Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”, ngày 12/8, 70 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên của Lữ đoàn 171 Hải quân đã hành quân về xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm công tác dân vận.

Bộ đội Hải quân Lữ đoàn 171 lao động giúp dân xã Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc BR-VT  khơi thông cống rãnh.

Sau một ngày phối hợp cùng với thanh niên địa phương, các chiến sĩ đã khơi thông 3km cống rãnh đường liên thôn; phát quang 2,5km bờ lau dọc đường xã Hòa Hiệp, Hòa Hội; thu gom rác thải, túi ni lông dọc tuyến đường trong xã. Dịp này, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 171 tặng 30 phần quà mỗi phần 500.000 đồng cho gia đình chính sách, người già neo đơn, học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh làm công tác dân vận, bộ đội Hải quân Lữ đoàn 171 tổ chức tuyên truyền tình hình an ninh biển đảo cho thanh niên, học sinh, người dân địa phương ở đây. 

Thượng tá Vũ Duy Lưu, Phó chính ủy Lữ đoàn 171 tặng quà cho gia đình chính sách xã Xà Bang, huyện Châu Đức tỉnh BR-VT.

Theo Thượng tá Vũ Duy Lưu, Phó chính ủy Lữ đoàn 171, năm nào Lữ đoàn cũng tổ chức cho cán bộ chiến sĩ trẻ hành quân về các xã vùng xa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm công tác dân vận. Các hoạt động chủ yếu lao động giúp dân, khơi thông cống rãnh, phun muỗi, khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách: “Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 171 xác định rằng, cùng với nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ của công tác dân vận. Nhờ hoạt động này, mà mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt; hình ảnh bộ đội hải quân tỏa sáng trong lòng nhân dân; thế trận hải quân trong lòng dân được vững chắc. Mỗi lần đi dân vận, chúng tôi đều phấn khởi và làm rất nhiệt tình, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng dân địa phương”, Thượng tá Lưu cho biết.

Minh Quang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top