Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019 | 15:34

BQP kiểm tra công tác xây dựng điểm tại tiểu đoàn 79/cục kỹ thuật QĐ4

Ngày 19 tháng 6 năm 2019 Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do đồng chí Thiếu tướng Trần Duy Giang – Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu mẫu mực tại TĐ 79/Cục Kỹ thuật/QĐ4.

Sau khi nghe lãnh đạo chỉ huy Cục Kỹ thuật báo cáo tổng kết công tác xây dựng điểm của Tiểu đoàn 79 trong năm 2019, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng điểm của đơn vị theo 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

qd-mot.jpg
  Đại tá Nguyễn Văn Cư – Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 4 báo cáo tổng kết công tác xây dựng điểm của Tiểu đoàn 79 trong năm 2019.

 

Trong năm qua Tiểu đoàn 79/Cục Kỹ thuật/Quân đoàn 4 đã quán triệt sâu kỹ các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, làm rõ ý nghĩa vị trí, vai trò của việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu mẫu mực”. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt; bảo đảm tốt hậu cần tài chính, đời sống cho bộ đội và bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Trong đó chú trọng làm tốt công tác kỷ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên của Quân đoàn, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật và thực hiện cuộc vận động 50.

quan-doan-hai.jpg
 Cán bộ đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra nội dung điều lệnh đội ngũ đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

 

Kết luận Hội nghị đồng chí Thiếu tướng Trần Duy Giang đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Đảng ủy – Chỉ huy Cục Kỹ thuật và các cơ quan; ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 79 đồng thời chỉ thị Tiểu đoàn 79 cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu đã xác định, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của một Tiểu đoàn sửa chữa tổng hợp cấp chiến dịch, xứng đáng là một đơn vị tiêu biểu mẫu mực của toàn quân./.

Hữu Nhiệm – Bùi Lại
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top