Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021 | 14:36

Cà Mau sẽ còn nhiều chuyến xe nghĩa tình, nghĩa đồng bào

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định, với tinh thần tương thân tương ái vì nghĩa đồng bào, Cà Mau sẽ tiếp tục tổ chức đón những người con quê hương đặc biệt khó khăn còn kẹt lại vùng dịch ở các tỉnh khác khi điều kiện cho phép.

 

Nghĩa đồng bào

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhiều mặt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng Cà Mau vẫn tổ chức chu đáo đón hàng trăm người con quê hương có hoàn cảnh khó khăn từ các địa phương khác trở về.

Sau thời gian dài chuẩn bị, thực hiện Công văn số 5116/UBND-KGVX ngày 6/9/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về thống nhất Phương án đón công dân của tỉnh Cà Mau có hoàn cảnh khó khăn về tỉnh Cà Mau, ngày 08/09/2021, Tổ công tác của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp các thành phần khác tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần của Phương án số 10/PA-TCT ngày 5/9/2021, đã xuất phát đi vào tâm dịch ở TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An để đón những người con quê hương còn kẹt lại nơi đây.

Chiều 9/9/2021, 14 chiếc xe khách Phương Trang cùng nhiều xe y tế dẫn đoàn, đảm bảo hậu cần do tỉnh Cà Mau tổ chức đã về đến Cà Mau an toàn, mang theo 287 người con Cà Mau từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai còn kẹt lại vùng dịch nhiều ngày qua. Họ là những phụ nữ mang thai trên 30 tuần nhưng không có người chăm sóc, phụ nữ mang thai từ 32 tuần trở lên hoặc có con nhỏ và cha mẹ già nhưng đang thất nghiệp. Hay là những người dân không còn tiền sinh hoạt, không có chỗ ở trọ, người bệnh không có thân nhân chăm sóc và học sinh đi làm kiếm tiền vào dịp hè, không còn sinh hoạt phí… 

Trước đó, ngày 14/08/2021, Cà Mau cũng đón 94 người có hoàn cảnh tương tự về quê. Trong đợt này, Cà Mau đón 287 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang lưu trú ngoài tỉnh trở về địa phương. Trong đó, tại TP .Hồ Chí Minh và Long An có 139 người, tỉnh Bình Dương 114 người, Đồng Nai 34 người. Tổng cộng có 121 phụ nữ mang thai.

anh-1.jpgĐoàn xe tỉnh Cà Mau đón những người con ở TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê hương.

ảnh-2_1.jpgTổ công tác của Sở LĐTBXH tỉnh Cà Mau đang test kiểm tra cho các công dân Cà Mau trước khi lên xe trở về địa phương.

 

Trước khi lên xe, Tổ công tác của Sở LĐTBXH tỉnh đã tiến hành triển khai việc lấy mẫu test nhanh cho công dân. Hướng dẫn sử dụng đồ bảo hộ, phát thức ăn, nước uống cho công dân, bố trí lên xe và xuất phát đúng thời gian theo phương án và về đến Cà Mau vào lúc 13 giờ 30 phút. Cùng ngày, đã đưa về nơi cách ly bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự bố trí cách ly theo quy định.

 

Chuyến xe nặng tình đầy nghĩa

Chị Lý Diễm Quỳnh (ấp Thuận Hoà, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi) lên làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh cách nay khoảng 8 tháng. Dịch Covid-19 ập đến, công ty ngưng hoạt động, nhiều tháng qua mất việc làm, với số tiền ít ỏi, giờ đây chị không còn khả năng cầm cự, mong được về quê hương cùng gia đình. 

“Nhận thông tin được về quê trong chuyến này từ các cô, chú ở Hội Đồng hương, tôi mừng rớt nước mắt. Cả đêm qua không ngủ, chỉ mong trời sáng để sớm được lên xe về lại quê nhà”, chị Lý Diễm Quỳnh nghẹn ngào nói.

Nhiều trường hợp bức thiết khác cũng được về Cà Mau trên những chuyến xe nghĩa tình này. Nhiều những học sinh được về để kịp năm học mới. Có gia đình có con nhỏ dưới 36 tháng, trong khi cuộc sống không thể bám trụ nơi đất khách, quê người. Thất nghiệp nhiều tháng qua, tiền tích luỹ cạn dần, chị Võ Thị Diễm My cùng chồng là Nguyễn Văn Tý (ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Thới Bình) cùng 2 con nhỏ từ 1-3 tuổi, buộc phải rời Long Thành (tỉnh Đồng Nai) về lại quê hương. “Về quê nhà có gì ăn nấy. Ít nhất còn có người thân, xóm giềng đùm bọc, chứ trên này thất nghiệp kéo dài, không thể bám trụ nổi, khi mà chi tiêu cho các con nhỏ ngày một tăng cao”, anh Nguyễn Văn Tý xúc động nói.

anh-3.jpgCông tác tổ chức được Cà Mau tổ chức chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Trong ảnh là nhiều người dân Cà Mau có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đang đợi ở Bến xe Miền Tây được tỉnh Cà Mau đón trở về quê hương ngày 09/09/2021.

anh-4.JPGTính đến ngày 09/09/2021, Cà Mau đã phát hiện 215 ca dương tính Covid 19, toàn tỉnh đang dốc toàn lực để sớm đưa các ca F0 ra khỏi cộng đồng. Trong ảnh là một chốt chặn kiểm soát giáp ở huyện Thới Bình giáp tỉnh Kiên Giang đang kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào tỉnh.

 

Ông Nguyễn Văn Giúp trú Ấp 4, An Xuyên, TP Cà Mau) cùng vợ và con lên TP Hồ Chí Minh chia sẻ, lên mưu sinh không lâu, do dịch Covid-19 tác động, cả nhà không việc làm, không nơi ở, sống lang thang. Mới đây, vợ ông bị nhiễm Covid-19 và đã mất, tro cốt được ông và con mang về trên chuyến hồi cố hương lần này. Còn nhiều trường hợp vốn là công nhân lao động bị mất việc làm, không còn khả năng bám trụ nhưng được về lại quê hương lần này như ông. 

Khẩn trương chống dịch, gấp rút đón dân

Mặc dù tổ chức gấp tút đón những người dân Cà Mau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các vùng dịch trở về tỉnh nhưng Cà Mau hiện vẫn đang khẩn trương dồn lực chống dịch trong điều kiện khó khăn, tiềm lực còn nhiều hạn chế. Tính đến ngày 09/09/2021, Cà Mau có 215 ca bệnh Covid-19 (1 ca nhập cảnh), đã chữa khỏi bệnh 104 ca, tử vong 2 ca, đang điều trị 114 ca. Toàn tỉnh có 6.064 người cách ly tập trung ở 29 khu. 10.227 hộ/24.942 người đang cách ly tại nhà. Thực hiện test 198.198 mẫu cho 442.056 người. Đã tiêm  153.861 liều vắc xin  cho 115.409 người theo phân bổ của Bộ Y tế (11,91% dân số).

Tỉnh đã bố trí lực lượng và xây dựng kế hoạch ngăn chặn người từ ngoài tỉnh vào theo 3 vòng khép kín, với 108 chốt kiểm soát người từ ngoài tỉnh vào, 45 Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an tỉnh và 38 Tổ phát động phong trào phòng, chống Covid-19 ở xã; cùng 5.861 Tổ Covid cộng đồng với 17.874 người, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Toàn tỉnh hiện tỉnh có 790 giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19, có 90 giường điều trị bệnh nhân nặng (dự phòng mở rộng thêm 200 giường tại Bệnh viện Lao - Bệnh phổi). Cách ly điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện là 240 giường (có 40 giường điều trị bệnh nặng). Tỉnh thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến, quy mô 550 giường (có 50 giường điều trị bệnh nhân nặng). Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Y học cổ truyền quy mô 150 giường, đang điều trị các bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Mới đây, ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định về việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ khu phong tỏa, khu vực cách ly y tế được thực hiện theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19). Theo đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có tăng cường một số quy định bắt đầu từ 0 giờ ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã lưu ý một số nội dung quan trọng trong việc thực hiện. Đó là tiếp tục thực hiện nghiêm “3 mũi giáp công”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, TP. Cà Mau và các cơ quan chức năng tăng cường siết chặt hơn nữa việc quản lý người và phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển, tuyệt đối không để người dân vào tỉnh mà không được kiểm tra, giám sát; quản lý chặt người điều khiển phương tiện, người phụ lái, người áp tải hàng hóa trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa, dừng, đỗ, lên xuống hàng hóa và việc lưu trú lại tại tỉnh Cà Mau.

Với tinh thần quyết liệt, nhanh chóng, cùng với sự hỗ trợ của toàn lực lượng y tế cả tỉnh, TP Cà Mau đã và đang quyết tâm đảm bảo trong thời gian giãn cách, bằng mọi biện pháp tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng. Song song đó, tiếp tục xét nghiệm lấy mẫu lần 2, lần 3 ở các khu phong tỏa, nguy cơ cao, thực hiện “3 mũi giáp công”, làm sao trong thời gian sớm nhất đưa TP Cà Mau trở lại trạng thái bình thường mới.

 

 

Biểu Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top