Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022 | 13:1

Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện du lịch, thương mại nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022; Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017-2022.

Cùng thời điểm này, tại huyện U Minh, sẽ diễn ra sự kiện “Hương rừng U Minh” với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn mang đậm bản sắc của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

cm.jpg

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau, cho biết, nhân kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế lao động 1/5, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chuỗi sự kiện “Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm: OCOP năm 2022” gồm nhiều hoạt động. Trong đó, nổi bật như: Hội thảo Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, để xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023; Kết nối giao thương giữa Chủ thể OCOP với các nhà mua, doanh nghiệp ngoài tỉnh; Họp mặt doanh nghiệp; tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng; Hội nghị công bố sản phẩm OCOP năm 2021 và triển khai Kế hoạch Chương trình OCOP năm 2022; Trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau… Ngoài ra, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác các tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017- 2022 gồm các hoạt động: dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội nghị tổng kết; tham quan, trải nghiệm tại Đất Mũi và thăm, tặng quà các gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh…

“Việc tổ chức chuỗi sự kiện “Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022” nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá, kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh, đồng thời triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP. Qua đó, góp phần hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu địa phương, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh trong bối cảnh hội nhập”, ông Nguyễn Văn Đen nhấn mạnh.

Đáng chú ý, cùng thời điểm, tại huyện U Minh, sẽ diễn ra sự kiện “Hương rừng U Minh” với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn mang đậm bản sắc của vùng đất U Minh hạ nổi tiếng.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND huyện U Minh, UBND huyện đã đăng ký và thực hiện quy trình theo hướng dẫn của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) để xác lập 2 kỷ lục là “Tổ ong lớn nhất Việt Nam” nghề gác kèo ong và “Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam” để sử dụng phục vụ khách đến sự kiện “Hương rừng U Minh” chiêm ngưỡng, chụp hình và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan báo chí tham dự và đưa tin kịp thời sự kiện trên. Thông qua đó phối hợp tuyên truyền nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, xây dựng hình ảnh, thương hiệu địa phương, kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển sản phẩm đặc trưng, giúp tỉnh khai thác tốt cơ hội, lợi thế so sánh, thu hút đầu tư phục vụ yêu cầu phát triển.

 

 

 

 

Biểu Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top