Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022 | 23:8

Cà Mau xác lập kỷ lục tổ ong và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam

Nằm trong chuỗi sự kiện "Cà Mau - Điểm đến năm 2022", chiều 29/4/2022, UBND huyện U Minh tổ chức sự kiện Hương rừng U Minh, với chủ đề Hành trình đến du lịch xanh. Trong sự kiện này, đã diễn ra sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam.

 zalo-5.jpg

Khai mạc Sự kiện Hương rừng U Minh tại Trung tâm Văn hóa huyện U Minh.
 
 
Tổ ong đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam là tổ ong mật được khai thác từ nghề gác kèo ong tại điểm du lịch sinh thái Mười Ngọt. Tổ ong nặng 43kg, dài 2,2m, rộng 1m, dự kiến thu hoạch khoảng 15-17 lít mật. Tổ ong đạt kỷ lục được trưng bày tại không gian Hương rừng U Minh để phục vụ tham quan chiêm ngưỡng của du khách. Hứa hẹn sẽ là điểm lý thú để du khách lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa khi đến tham quan rừng U Minh, Cà Mau trong sự kiện "Cà Mau - Điểm đến năm 2022".
 
Là nghề có tuổi đời hàng trăm năm theo chân những người dân bản địa Cà Mau xa xưa, nghề gác kèo ong có nghề truyền thống mang nét đặc sắc riêng của cư dân vùng rừng tràm U Minh Hạ. Được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2019.
 
 
 
2a.jpg
Tổ ong mật lớn nhất Việt Nam được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập ngày 29/0/4/2022
 
Lẩu mắm đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam có đường kính 125cm, cao 40cm, chiều cao toàn bếp là 75cm. 50 lít nước dùng của lẩu được nấu từ 10kg mắm cá đồng và nước của hơn 200 trái dừa tươi. Được thực hiện bởi 3 đầu bếp, 7 phụ bếp của khu du lịch sinh thái Hương Tràm. Với nguyên liệu gồm các loài thủy sản đặc trưng của Cà Mau như cá lóc đồng, cá rô đồng, lươn rừng U Minh, cua, tôm Cà Mau… cùng hơn 20 loại rau ăn kèm như: bông súng, rau nhút, rau dừa, rau đắng, rau cần nước, đọt choại, bắp chuối, cù nèo, rau mác, lục bình, bông điên điển, bồn bồn, năng bộp… Nồi lẩu lớn nhất Việt Nam có thể phục vụ cho 300 du khách thưởng thức cùng lúc. Món lẩu mắm là món ăn quen thuộc của cư dân Nam Bộ, tuy nhiên lẩu mắm ở U Minh lại hoàn toàn có nét đặc trưng riêng. Khi nguyên liệu chính là mắm cá, được làm chủ yếu từ cá sặc và cá rô đồng. Một nguyên liệu luôn có sẵn gắn liền với vùng sông nước U Minh hạ. Các nguyên liệu khác của món mắm vùng U Minh hạ cũng đều từ các sản vật của rừng U Minh và các vùng sông ngòi Cà Mau.
 
3.jpg
Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam vừa được xác lập trong chuỗi sự kiện
 
2.jpg
Nguyên liệu của lẩu mắm lớn nhất Việt Nam đều là những sản vật có sẵn tại rừng U Minh hạ Cà Mau
 
 
Trong chuỗi sự kiện Hương rừng U Minh với chủ đề Hành trình đến du lịch xanh, còn diễn ra các hoạt động như: Hội chợ triển lãm; liên hoan "Tiếng hát thanh niên"; giao lưu "Đờn ca tài tử" các huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời tại Trung tâm VH,TT-TT huyện U Minh; Hoạt động trò chơi dân gian; Đua xuồng ba lá trên sông Cái Tàu; Tham quan trải nghiệm vườn dâu, khu du lịch, đi bộ xuyên rừng, thu hoạch cá đồng tại xã Nguyễn Phích, xã Khánh An, vườn Quốc gia U Minh Hạ.
 
 
Biểu Quân
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top