Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 1 năm 2022 | 17:42

Các sản phẩm nông nghiệp miền Trung “rục rịch” bước vào vụ Tết

Những ngày cuối năm, bà con nông dân các tỉnh miền Trung lại nhộn nhịp bắt đầu đi thu hoạch, gửi gắm những sản phẩm nông nghiệp do mình tạo ra tới tay người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước.

Hà Tĩnh: Cam vàng chín mọng vườn, người dân Hương Khê phấn khởi vào vụ Tết

Vừa tất bật hái những quả cam chín mọng cho đơn hàng khách đã đặt, ông Đinh Văn Nhâm – Giám đốc HTX Cam Khe Mây Long Nhâm niềm nở chia sẻ: "Năm nay, HTX sẽ thu 500 - 600 tấn cam, tăng gấp đôi so với năm 2021. Riêng vụ tết, chúng tôi dành để đưa ra thị trường hơn 150 - 200 tấn cam. Chất lượng đảm bảo, mỗi quả cam trước khi đưa ra thị trường đều được dán tem truy xuất nguồn gốc nên được giá hơn”.

Hiện nay, HTX Cam Khe Mây Long Nhâm có 30 thành viên với tổng diện tích sản xuất là 68 ha cam. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và được dán tem truy xuất nguồn gốc, thương hiệu cam Khe Mây khi đưa ra thị trường đã tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

 

158d3090027t44111l0.jpg
Thương lái thu mua cam tại vườn (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Ở xã Hương Đô có 2 loại cam chính là cam chanh và cam bù. Cam chanh cho thu hoạch từ độ giữa tháng 8 đến tháng 10 âm lịch; cam bù từ tháng 11 âm lịch đến tháng Giêng năm sau. Giá cũng chênh lệch tùy loại và thời điểm thu hoạch, dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg với cam chanh và 40.000 - 80.0000 đồng/kg với cam bù.

Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê Lê Quang Vinh, toàn huyện hiện có 12.500 hộ trồng cam với khoảng 2.028 ha, trong đó 1.487 ha đã cho thu hoạch. Bên cạnh lợi thế về thổ nhưỡng, mỗi gốc cam luôn được người dân chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật đạt tiêu chuẩn VietGAP để bảo đảm duy trì và nâng cao được giá trị thương hiệu cam Khe Mây, tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

Với sản lượng năm nay ước đạt 14.000 tấn, người trồng cam Hương Khê ước thu khoảng 360 tỷ đồng. Ngoài xã Hương Đô, cam còn được trồng ở các xã lân cận như: Phúc Trạch, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang,...

Thanh Hóa: Người dân các vùng hối hả thu hoạch cây trái đón Tết   

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Chạy đua với thời gian, nông dân ở các vùng trồng cây ăn quả lớn của tỉnh đang hối hả thu hoạch bưởi, cam, quýt, thanh long... phục vụ thị trường tết. Mặc dù chịu tác động lớn của dịch COVID-19, nhưng giá bán các sản phẩm cây ăn quả vẫn ổn định, bảo đảm nguồn thu nhập của bà con.

Vườn cây ăn quả của HTX nông nghiệp Thành Công ở thôn 8, có diện tích hơn 27 ha. Đây là mô hình trồng cam V2, cam Xã Đoài đầu tiên trên đất đồi Xuân Hòa. Với diện tích lớn, sản lượng cam của HTX đạt khoảng 200 tấn/năm. Vượt qua “cơn bão” dịch COVID-19, sản lượng cam tiêu thụ của HTX vẫn giữ mức ổn định. 

 

177d2201419t76273l0.jpg
Người dân thu hoạch bưởi xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.(Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng giá thành cam năm 2021 vẫn cao hơn từ 15 - 20% so với năm 2020, nên tổng doanh thu của HTX nông nghiệp Thành Công ước đạt khoảng 12 - 14 tỷ đồng. Ngoài việc tiêu thụ sản phẩm tự sản xuất, HTX nông nghiệp Thành Công còn phát huy vai trò “bà đỡ” cho người dân trồng cây ăn quả trong vùng. Năm 2021, HTX nông nghiệp Thành Công đã kết nối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cam, bưởi và một số loại cây ăn quả khác cho người dân trong vùng, với diện tích khoảng 20 ha.

Ngoài ra, với xã Xuân Trường, những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí thu hoạch và mua bán các sản phẩm cây ăn quả tại các xã Bắc Lương, Thọ Xương, Xuân Thành, Quảng Phú diễn ra nhộn nhịp. Qua đó, giúp cho người nông dân có thu nhập để vui xuân, đón tết sau một năm lao động vất vả.

Quảng Trị: Để hạt ném Như Lệ vươn xa

Ném là cây trồng rất quen thuộc đối với người dân trên địa bàn xã Hải Lệ. Đã từ lâu, người dân có thói quen dành một diện tích vườn để trồng ném làm gia vị trong bữa ăn hằng ngày của gia đình. Thỉnh thoảng có vài hộ trồng với diện tích nhiều hơn thường đem sản phẩm ném lá hoặc hạt ném tươi ra chợ bán để cải thiện thu nhập, tuy nhiên giá trị kinh tế mang lại chưa cao.

Tận dụng diện tích đất bãi bồi ven sông Thạch Hãn, tháng 9/2019, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác cát sạn Như Lệ đưa cây ném vào trồng thử nghiệm trên diện tích 1,7 ha. Sau 7 tháng trồng và chăm sóc, cây ném cho thu hoạch với năng suất vụ đầu tiên đạt 5 tấn/ ha, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với các loại cây truyền thống trước đó. Từ kết quả ban đầu đạt được, năm 2020, HTX tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất ném trên diện tích 5 ha theo hướng hữu cơ, có sử dụng hệ thống tưới phun sương, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 70 lao động trên địa bàn.

 

nhu-20.jpg
Chăm sóc cây ném tại HTX Sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác cát sạn Như Lệ - Ảnh: T.L

Hiện tại, HTX đang từng bước hoàn thiện thủ tục để xây dựng nhãn hiệu ném Như Lệ. Việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm sẽ tránh được tình trạng bị tư thương ép giá, nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sau khi hoàn thiện việc xây dựng nhãn mác, ném Như Lệ sẽ được liên kết đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong, ngoài tỉnh và đưa lên kênh giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

HTX Sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác cát sạn Như Lệ đã góp phần quan trọng đưa hạt ném Như Lệ ra thị trường, được đông đảo người tiêu dùng biết đến và tin tưởng sử dụng. Theo dự kiến, tháng 3/2022, sản phẩm ném Như Lệ sẽ được đóng gói, hoàn thiện nhãn mác và đưa ra thị trường tiêu thụ.

 

Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top