Trước ca nghi nhiễm Covid-19 là người nhập cảnh từ Nga về, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phải cách ly y tế đối với cán bộ y tế của Khoa hồi sức cấp cứu.
Qua thông tin ban đầu, nam bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Q. (54 tuổi, quê Q.Tây Hồ, Hà Nội). Sau khi nhập cảnh về Việt Nam, bệnh nhân được chuyển về cách ly tại khách sạn Bạch Đằng (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).
Sau khi có biểu hiện sốt cao, ông Q. được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh và xét nghiệm nhưng 2 lần đều cho kết quả âm tính.
Ngày 3/11, bệnh nhân được chuyển đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Đến tối cùng ngày, ông Q. có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Ngay sau khi có kết quả dương tính, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã xác định 97 trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Q.), trong đó 24 người thuộc Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, còn lại là các hành khách đi cùng chuyến bay hôm 31/10.
Hiện nay, bệnh nhân Q. được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) để tiếp tục điều trị.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.