Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018 | 10:14

Cán bộ huyện Lộc Hà giúp dân xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng tháng cao điểm triển khai khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cấp huyện, cấp xã của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã cùng nhân dân ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại nhiều xã trên điạ bàn.

Đợt ra quân này được xác định là khoảng thời gian quan trọng, tranh thủ nhân dân đang trong thời điểm nhàn rỗi sau gieo trồng vụ hè thu, thời tiết thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc như: xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, cải tạo vườn tạp; phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như đường giao thông, kênh mương nội đồng, trường học, trạm y tế các hội quán thôn,...
 
Cụ Bùi Văn Sỹ, thôn Tượng An, Xã Hồng Lộc, Lộc Hà phấn khởi cho biết: Ông bà năm nay đã ngoài 80, các con đã đi làm ăn xa, vợ chồng tôi bàn nhau hiến đất,mở rộng đường cho sạch đẹp xóm làng. Nghe đâu, cuối năm nay xã phấn đấu đạt chuẩn NTM người dân Hồng Lộc phấn khởi lắm...
lh10.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Phan Văn Nhàn chia sẻ: Sự giúp đỡ của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã được cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương. Lấy ngày thứ 7 là ngày “xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu”, xuyên suốt tháng hành động, mỗi ngày thứ 7, toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ ra quân cùng nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo tinh thần tập trung cho từng xã một, trong đó ưu tiên cho các xã đăng ký về đích NTM năm 2018.
 
lh3.jpg
Thực hiện chương trình xây dựng NTM 2018, Lộc Hà phấn đấu đến cuối năm không còn xã dưới 12 tiêu chí, 3 xã đạt chuẩn NTM, mỗi xã có thêm 1 khu dân cư kiểu mẫu và ít nhất 10 vườn mẫu. 6 tháng đầu năm, các xã làm mới được 11,32km đường giao thông nông thôn huyện thành lập được 1 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã và 13 doanh nghiệp; làm mới gần 26 km đường giao thông nông thôn, 2,9 km kênh mương nội đồng… Đến nay, Lộc Hà đạt 197 tiêu chí, tăng 18 tiêu chí so với năm 2017, đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM...
 
lh1111.jpg
Một số hình ảnh cán bộ Huyện Lộc Hà cùng nhân dân thôn Trường An, xã Hồng Lộc tháo dỡ tường rào, các công trình phụ trợ bất hợp lý, xây dựng mương thoát nước, hàng rào thoáng,.....
 
lh1.jpg
lh5.jpg
lh9.jpg lh4.jpglh6.jpg
lh78.jpg lh111.jpg

 

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top