Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016 | 5:53

Cắt bỏ thành công khối u nặng 28kg trong bụng một phụ nữ

Các bác sĩ khoa Ngoại bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh vừa cắt bỏ thành công một khối bướu nặng 28kg cho bệnh nhân N.T.N.T, 37 tuổi, đến từ huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Đây là trường hợp bệnh nhân có khối bướu đặc lớn nhất từ trước tới nay mà bệnh viện tiếp nhận điều trị.

Khối bướu nặng 28kg trong bụng chị T

Được biết, chị T mang khối bướu này đã được một năm rưỡi nay. Khi đến Bệnh viện Hùng Vương khám, chị được báo tin mình bị ung thư buồng trứng và đã tiến hành các biện pháp hóa trị, mổ điều trị tạm thời. Tuy nhiên, vì hai vợ chồng đều làm phụ hồ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị không điều trị tiếp. Một tháng gần đây, bụng chị T bỗng trở nên to đột biến khiến chị bị tức ngực, không thở được. Ngày 10-4, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương. Đến 14-4 , bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh.

Phẫu thuật bóc tách khối bướu ra khỏi người bệnh nhân

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại I Bệnh viện Ung bướu thành phố, khi nhập viện, bệnh nhân đã ở trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, thường xuyên khó thở do bướu chèn ép hết 3/4 diện tích phổi, vòng bụng chứa khối bướu khổng lồ có số đo lên đến 150cm, chiều ngang 70 - 80cm. Kết quả khám ban đầu cho thấy, đây là khối bướu đặc khổng lồ nên các bác sĩ không thể chọc dịch như thông thường mà phải phẫu thuật để cắt bỏ từng phần nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

16 giờ chiều 19-4, bệnh nhân lên cơn khó thở, mạch và huyết áp giảm, có nguy cơ trụy tim mạch dẫn đến tử vong chỉ trong vài giờ nếu không mổ ngay. Rất nhanh chóng, các sĩ từ các khoa: Ngoại I, Ngoại II, Hô hấp, Tim mạch, Y học cổ truyền, Gây mê hồi sức đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp. Nhận định đây là trường hợp chống chỉ gây mê, gây tê tủy sống cũng như không thể nào lấy hết lượng bướu trong một lần mổ vì sẽ dẫn đến rối loạn huyết động học, các bác sĩ đã đưa ra quyết định táo bạo là để bệnh nhân ngồi trong lúc phẫu thuật và tiến hành gây tê tại chỗ lấy bớt một phần bướu, giúp giảm bớt áp lực lên phổi.

Cận cảnh khối bướu khổng lồ

Trong đợt mổ đầu tiên, một khối bướu gồm 8kg chất nhầy đặc, bở đã được cắt bỏ. Đến sáng 26-4, các bác sĩ tiến hành mổ lần hai và tiếp tục sử dụng phương pháp gây tê tại chỗ. Sau ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, 20kg bướu còn lại đã được lấy ra an toàn. Hiện nay, bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu bước đầu ổn định.

Sau hai đợt phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định trở lại

Bác sĩ Tiến cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đây là ca phẫu thuật bướu đặc lớn nhất từ trước tới nay của Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. Vào tháng 4 năm ngoái, bệnh viện cũng đã tiếp nhận một ca u bướu tử cung với khối lượng lên đến 26kg và cũng được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thành công.

Thu Phương

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top