Không khí lạnh khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ đột ngột giảm mạnh. Ngày hôm nay, chất lượng không khí ở mức có lợi cho sức khỏe.
Lúc 8h00 ngày 16-2, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại mức tốt (màu xanh). Kết quả quan trắc chỉ số AQI theo giờ trên website "moitruongthudo.vn" tại 10 trạm quan trắc trong sáng 16-2 dao động ở ngưỡng 24-49. Cụ thể, tại trạm Tây Mỗ chỉ số AQI là 24, Tân Mai 26, Trung Yên 28, Kim Liên 29, Hoàn Kiếm 30, Mỹ Đình 30, Thành Công 33, Minh Khai 34, Phạm Văn Đồng 40 và Hàng Đậu 49.
Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), yếu tố giúp chất lượng không khí ở thành phố tốt lên vào sáng hôm nay là do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội có gió mùa Đông Bắc đã đẩy các chất gây ô nhiễm tích tụ nhiều ngày qua trong không khí lên cao.
Ngoài ra, vào sáng sớm ngày cuối tuần, ít phương tiện tham gia giao thông nên phát sinh ít khí thải, góp phần giúp chất lượng không khí ở nội đô tốt hơn.
Để góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí trong nội thành, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho rằng, người dân không đốt rơm rạ, giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong... Đồng thời, người dân nên tham gia các phương tiện công cộng như xe bus, xe điện, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch trong giao thông…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.