Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019 | 23:11

Chính thức tạm dừng hoạt động Bến phà Vàm Cống

Đúng 9 giờ sáng ngày 30/6, phà Vàm Cống - 100 năm tuổi, bến phà lớn nhất ở các tỉnh miền Tây đã chính thức dừng hoạt động, sau khi cầu Vàm Cống thông xe ngày 19/5 vừa qua.

 phà-vàm-cống-sẽ-còn-lại-trong-ký-ức-của-nhiều-người-dân-vùng-đbscl.jpg

9 giờ sáng30/6, phà Vàm Cống đã dừng hoạt động 

Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đã giao Cục Quản lý đường bộ 4 làm việc với Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long tổ chức thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo giao thông cho người dân đi lại.

Đồng thời giao Cục Quản lý đường bộ 4 tổ chức phân luồng từ xa và tại bến phà để người tham gia giao thông biết việc thực hiện dừng hoạt động bến phà Vàm Cống. Từ khi cầu Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu thông xe (ngày 19/5) đến nay, lượng khách qua phà Vàm Cống giảm mạnh.

Do được tuyên truyền, thông báo trước đó nên sáng ngày 30/6, lượng khách đi qua đây không quá lớn. Nhiều người tỏ ra may mắn được đi trên chuyến phà cuối cùng trước khi bến dừng hoạt động.

Trước đó, ngày 19/5/2019, cầu Vàm Cống vượt sông Hậu chính thức khánh thành và thông suốt toàn tuyến N2 từ Bình Phước về đến TP Cần Thơ, qua đó rút ngắn thời gian và cự ly từ các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Cần Thơ đi TP. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Đông Nam bộ như Bình Dương, Bình Phước.

Cầu Vàm Cống là cầu dây văng thứ hai vượt sông Hậu và là cây cầu dây văng thứ năm ở Miền Tây.

 

Đồng Tháp: Tập huấn nông dân tư duy làm kinh tế nông nghiệp

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, chất lượng, thích ứng với nhu cầu thị trường. Do vậy, đã mang lại những kết quả đáng khích lệ.

xoài-đồng-tháp-được-xuất-khẩu-sang-mỹ-góp-phần-gia-tăng-giá-trị-sản-xuất-ngành-nông-nghiệp.jpg
Xoài Đồng Tháp được xuất khẩu sang Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (ảnh: SGGG)

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của tỉnh này ước đạt khoảng 22.700 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2018.

Đồng Tháp là địa phương đầu tiên của cả nước xuất khẩu xoài sang thị trường Mỹ mở ra hướng đi triển vọng cho trái cây của tỉnh và vùng ĐBSCL. Hiện Đồng Tháp có khoảng 9.000ha xoài và giá trị sản xuất ngành hàng xoài trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng hơn 150 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018…

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, để phát triển nông nghiệp bền vững, tỉnh đang thực hiện chủ trương “tri thức hóa nông dân”, nhằm làm thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp. Đây là vấn đề quan trọng, thích ứng với yêu cầu của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Đồng thời, cũng là giải pháp căn cơ đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Được biết, UBND tỉnh Đồng Tháp giao cho Sở NN&PTNT và các ngành liên quan, nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, nâng cao kiến thức và tư duy làm kinh tế nông nghiệp cho nông dân.

 

An Giang: Thu giữ 600 kg đường cát nhập lậu

Tối 27/6, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (BĐBP An Giang) tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên. Đến khu vực bờ đông kênh Vĩnh Tế, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên phát hiện có 3 đối tượng đang đai vác các bao tải màu trắng từ thuyền nhỏ lên bờ đông kênh Vĩnh Tế để tập kết hàng.

cán-bộ-chiến-sĩ-đồn-biên-phòng-cửa-khẩu-quốc-tế-tịnh-biên-vận-chuyển-số-đường-cát-nhập-lậu-vừa-thu-giữ-vào-kho-tạm-giữ.jpg

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vận chuyển số đường cát nhập lậu vừa thu giữ vào kho tạm giữ.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra thì các đối tượng bỏ lại số hàng hóa và lên thuyền bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 12 bao (loại 50 kg/bao), nhãn mác ghi chữ nước ngoài. Tổng trọng lượng khoảng 600 kg. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên.

Trước đó, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, (BĐBP An Giang) tuần tra mật phục tại khu vực rạch Chắc Ri, cách mốc 264 về phía Việt Nam khoảng 95m, (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện một chiếc thuyền chạy từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

tang-vat-ngan-do-la-my_w550.jpg
Tang vật 470.000 USD tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn
 

Khi ra tín hiệu kiểm tra các đối tượng cập thuyền vào bờ, bỏ phương tiện chạy về biên kia biên giới. Kiểm tra phương tiện tổ công tác phát hiện bên trong túi nilon được quấn keo màu vàng có chứa  47 cọc tiền, tổng cộng 470.000 USD.

Hiện, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đang hoàn tất thủ tục hồ sơ và đi giám định số USD nói trên.

 

 

 

Hoàng Văn (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top