Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021 | 8:40

Chợ cóc hoạt động trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội

Hiện, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố đến 6 giờ ngày 6/9. Tuy nhiên, trên Quốc lộ 32, gần chợ Nhổn (Phương Canh, Nam Từ Liêm), vẫn diễn ra chợ cóc họp vào các buổi sáng nhưng chưa bị dẹp bỏ.

 Cảnh người mua, người bán diễn ra khá tấp nập.

 

Có thể khẳng định, việc chợ cóc họp trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội là vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Rất nguy hiểm nếu một trong số những người tới đây mua, bán dương tính với với SARS-CoV-2. Lúc này, khả năng lây lan ra cộng đồng rất cao và khó truy vết các trường hợp F1, F2…

 

Chợ cóc nằm ngay trên đường Quốc lộ 32, gần chợ Nhổn (Phương Canh, Nam Từ Liêm).

 

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 24/8, ngay trên đường Quốc lộ 32, gần chợ Nhổn (Phương Canh, Nam Từ Liêm) giáp ranh với cổng chào của huyện Hoài Đức, có rất nhiều người dân bán rau, củ, quả, hoa, quả các loại và cũng có rất nhiều người tới mua vì vị trí chợ cóc hoạt động đi lại tiện lợi, lại không cần phải có phiếu của chính quyền cấp mới được vào chợ. Trong khi gần đấy, UBND phường Phương Canh có treo biển khu vực cấm họp chợ.

 

 Do tiện đường đi lại nên khá nhiều người dừng lại để mua hàng.

 

 Mặc dù đã có biển cấm họp chợ nhưng gần như ngày nào chợ cóc cũng hoạt động vào buổi sáng.

 

Điều đáng nói, gần như vào tất cả các buổi sáng tại khu vực này để xảy ra tình trạng người dân họp chợ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý tình trạng nói trên cũng như làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ để xảy ra việc chợ cóc họp trong thời gian giãn cách.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top