Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019 | 9:41

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Chiều tối nay (7/10), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đã cùng chủ trì Hội nghị về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Hiện Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan đang tích cực phối hợp, chủ động chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp tới, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ thông qua một số dự án luật, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội thông qua, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi.

Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trao đổi kịp thời thông tin, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ trong xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình các dự án luật, dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Các thành viên Chính phủ đề cao trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội về công tác chuẩn bị tài liệu, bảo đảm tất cả tài liệu trong danh mục kỳ họp được gửi sang Quốc hội đúng hạn. Cần chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời gặp gỡ, trao đổi, giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan báo chí về những vấn đề đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Các cơ quan thông tấn báo chí chủ động, kịp thời thông tin về những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm để đại biểu Quốc hội, cử tri hiểu rõ và đồng thuận những vấn đề được Quốc hội xem xét, quyết định.

 

Tuân Thắng/Baochinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top