Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016 | 9:13

Chuyện giờ mới kể về lán Đồng Minh mang biệt danh “Con nai”

Trong chuyến đi bí mật của lãnh tụ Hồ Chí Minh từ cuối tháng 2 đến 4/1944 sang Côn Minh (Trung Quốc), Người đã gặp một số nhân vật chủ chốt của quân đội Mỹ đóng tại đây (với danh nghĩa là quân Đồng Minh). Sau những buổi hội đàm, gặp gỡ, quân đội Mỹ hứa cung cấp cho Việt Minh vũ khí, thuốc men, quân tư trang, huấn luyện quân sự, điện đài…

Ngày 4/5/1945, Hồ Chí Minh quyết định rời căn cứ Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang) theo con đường Nam tiến mà Người đã vạch ra cho đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày trước. Trải qua 18 ngày đêm, Người đến Tân Trào trưa ngày 21/5/1945. Nơi dừng chân đầu tiên là đình Hồng Thái, sau đó Người vào làng Kim Long ở và làm việc tại gia đình nhà ông Nguyễn Tiến Sự (Chủ nhiệm Việt Minh của làng Kim Long).

Hai nhân viên điện đài theo Hồ Chí Minh suốt hành trình được bố trí vô tuyến điện dưới các tán cây trong vườn nhà ông Nguyễn Tiến Sự, với nhiệm vụ giữ liên lạc giữa ta và quân Đồng Minh. Được ít ngày, để đảm bảo bí mật và tiện làm việc, Bác nói với các đồng chí cán bộ địa phương dẫn Người đi chọn địa điểm để dựng một căn lán. Qua vài địa điểm, đến rừng Nà Nưa, Người đồng ý dựng lán, sau đó lán được các chiến sỹ cảnh vệ và cán bộ địa phương cất dựng. Người chuyển từ nhà ông Nguyễn Tiến Sự lên ở và làm việc trên lán Nà Nưa.

Đại đội Việt Mỹ đang huấn luyện quân sự tại Khuổi Kịch, xã Tân Trào tháng 7/1945.

Tại đây, giữa tháng 6/1945, khi tiếp xúc với ông Patty qua điện đài, Bác được biết sẽ có một toán quân Mỹ, do một sỹ quan trung cấp chỉ huy nhảy dù xuống Tuyên Quang và yêu cầu phía Việt Nam chuẩn bị địa điểm làm việc. Ngày 30/6/1945, qua hệ thống điện đài, Người trả lời Patty rằng đồng ý cho một toán quân Đồng Minh nhảy dù xuống Tân Trào và yêu cầu cho biết bao giờ thì họ có thể đến.

Theo như thoả thuận, ngày 16/7/1945, toán quân Đồng Minh mang biệt danh “Con nai” đã nhảy dù xuống vùng đất Tân Trào do thiếu tá Thomas chỉ huy. Đội “Con nai” gồm có 5 người: Thiếu tá E.K Thomas (chỉ huy); Trung uý Mông - Pho (sĩ quan Pháp); Trung sĩ Lô Gốt; Trung sĩ Phác - Người An Nam ( Phiên dịch); Binh nhất Pruy- niê (y tá của đội).

Sau khi nhảy dù an toàn xuống Tân Trào, nhóm quân Đồng Minh được bố trí ở trong khu rừng Nà Nưa, gần căn lán của Bác. Tại đây, Người cùng với một số đồng chí cán bộ trong Khu giải phóng đã chiêu đãi đội “Con nai” một bữa tiệc bê thui, bữa tiệc đó đã tạo ấn tượng tốt đẹp với quân Đồng Minh.

Ngày 17/7/1945, Thiếu tá E.K Thomas đã có buổi hội đàm ngắn với lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong cuộc nói chuyện này, Bác khẳng định: Mặt trận Việt Minh là sự hợp nhất của tất cả các đảng phái chính trị được tổ chức ra với mục đích duy nhất là đánh đổ chính quyền của nước ngoài trên đất nước Việt Nam và đấu tranh cho tự do và hoàn toàn độc lập của Đông Dương.

Ngày 19/7/1945, Người có buổi hội đàm nữa với Thiếu tá E.K Thomas về việc tuyển chọn binh sĩ để cho quân Đồng Minh huấn luyện. Cùng ngày, Hôlan, người lính Đồng Minh tiếp theo được nhảy dù xuống Tân Trào.

Ngày 25/7/1945, Bác một lần nữa yêu cầu Thiếu tá E.K Thomas, nhờ phía Mỹ báo cho người Pháp biết, Người có thể nói chuyện với đại diện phía Pháp ở Côn Minh hoặc Bắc Kỳ.

Người còn gửi Chính phủ Pháp một bản đề nghị gồm 5 điểm: Thực hiện phổ thông đầu phiếu để bầu ra một nghị viện quản lý đất nước do một ông Toàn quyền người Pháp làm Chủ tịch cho đến khi Việt Nam hoàn toàn độc lập. Toàn quyền sẽ lập một nội các hay đoàn cố vấn được Nghị viện chấp nhận. Quyền hạn chính xác của các quan chức nói trên sẽ được thảo luận sau.

Độc lập phải được ban bố cho đất nước ít nhất trong vòng 5 năm nhưng không quá 1 năm. Các nguồn lợi thiên nhiên của đất nước phải được trả lại cho nhân dân trong nước với một sự đền bù thích đáng. Mọi quyền tự do do Liên Hợp quốc đề ra được đảm bảo thi hành cho người Đông Dương. Cấm chỉ việc buôn bán thuốc phiện.

Trong các ngày 27-28-29/7/1945, Thiếu tá E.K Thomas, Binh nhất Pruyniê cùng 6 người lính Việt Minh đi thị sát đường số 3 và Chợ Chu thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Từ ngày 1 – 6/8/1945, những người lính Đồng Minh phối hợp với chúng ta tiến hành huấn luyện cho Đại đội Việt - Mỹ (Đại đội này do đồng chí Đàm Quang Trung làm Đại đội trưởng, Thiếu tá E.K Thomas làm Tham mưu trưởng).

Ngày 7/8/1945, đội “Con nai” cùng Đại đội Việt - Mỹ di chuyển đến Khuổi Kịch, xã Tân Trào để huấn luyện quân sự. Lán Đồng Minh tại khu rừng Nà Nưa trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã ghi dấu sự hợp tác giữa Mặt trận Việt Minh và phái đoàn Đồng Minh.

Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, ngày 16/8/1945, những người lính Đồng Minh cùng Đại đội Việt Mỹ rời Tân Trào tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về Hà Nội. Với chính sách đối ngoại đa phương, tận dụng mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng, đây thực sự là sách lược mềm dẻo, linh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Văn (Ảnh và tư liệu do Ban Quản lý khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào cung cấp)

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top