Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016 | 8:45

Chuyến hàng cứu trợ sắp đến tay bà con vùng lũ Phú Yên

Chiều 17-11, hơn 20 tấn hàng cứu trợ đã được bốc xếp lên xe để vận chuyển về Phú Yên hỗ trợ người dân tỉnh này khắc phục khó khăn do lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

>> Hơn 20 tấn hàng nghĩa tình sẻ chia với đồng bào vùng lũ Phú Yên

>> Ca nhạc “Vì Phú Yên thân yêu” gây quỹ ủng hộ người dân vùng lũ

>> Trao 750 suất quà bà con vùng lũ Hà Tĩnh

>> Tiếp tục sẻ chia cùng bà con vùng lũ Hà Tĩnh

>> Đoàn cứu trợ về vùng "rốn lũ" tặng quà người dân

>> Báo Kinh tế nông thôn tặng 10.000 quyển vở cho học sinh vùng lũ Hương Khê

>> Hàng cứu trợ đồng bào miền Trung đã sẵn sàng lên đường

>> Báo Kinh tế nông thôn tiếp nhận đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung lũ lụt

>> Báo Kinh tế nông thôn tặng quà cho 300 hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở Quảng Bình

Nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam - kiêm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết, đợt lũ lụt vừa xảy ra tại Phú Yên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân, trong đó có 7 người chết; 146 thôn, khu phố thuộc 49 xã, phường ngập nước; 9.679 nhà ngập, 10 nhà sập hoàn toàn... Toàn tỉnh cũng có 1.676ha lúa mùa, hơn 2.100ha mía, 4.000ha hoa màu ngã đổ, 232 con gia súc và hơn 14.500 con gia cầm bị chết. Cả tỉnh còn có 6 chiếc thuyền bị chìm, tôm hùm nuôi bị chết khoảng 2.000 lồng, hơn 628ha diện tích hồ nuôi tôm, ốc bị ngập, sạt lở và 300 tấn muối bị cuốn trôi. Trên các công trình thủy lợi hiện có khoảng 21,7km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp và hơn 1,4km kênh mương đá xây bị hư hỏng, 190m kè bị vỡ. Về giao thông có khoảng 75,2km đường bê tông nông thôn bị xói lở, 23,3km đường đất bị hư hỏng, 24,2km mặt đường nhựa bị hư, 94.100m3 nền đường bị sạt lở, bồi lấp, 1 cầu gỗ bị cuốn trôi…

Nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam - kiêm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh

Cũng trong đợt mưa lũ này, Ban biên tập Báo Kinh tế nông thôn đã cử phóng viên trực tiếp đi vào sâu trong vùng ngập lũ để đưa thông tin, phản ánh kịp thời tình hình thiệt hại của người dân điạ phương. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam bằng mọi cách khắc phục khó khăn, mua sắm vận chuyển hàng cứu trợ đưa vào tâm lũ Phú Yên giúp đỡ bà con.

Đại tá, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung (áo vàng) trực tiếp tham gia bốc xếp đưa toàn bộ hơn 20 tấn hàng cứu trợ tới đồng bào tại các địa phương thuộc tỉnh Phú Yên

Ngay sau đó, Cơ quan đại diện phía Nam cùng lãnh đạo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Phú Yên, CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh đã phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ đồng bão lũ lụt Phú Yên. Sau thời gian ngắn kêu gọi, nhiều tổ chức, cá nhân, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp bằng tiền, hàng hóa và các nhu yếu phẩm, như: Gạo, nước mắm, mì tôm, quần áo, mì chính và một số đồ dùng thiết yếu phục vụ đời sống của người dân.

Bốc xếp hàng cứu trợ lên xe

14 giờ chiều 17-11, tại Văn phòng Cơ quan đại diện phia Nam Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh, đơn vị cùng lãnh đạo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Phú Yên, CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh và cùng các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm bốc xếp hàng hóa lên xe tải đưa hàng cứu trợ về Phú Yên. Dự kiến, số quà này sẽ được trao vào ngày 19 và 20-11 để kịp thời giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ này. Đợt này, đoàn sẽ trao tặng hơn 1.000 phần quà, xây dựng mới 1 cây cầu, khám - chữa bệnh miễn phí cho bà con tại địa phương, như: Tuy An, Đông Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu.

Toàn bộ hàng cứu trợ đã sẵn sàng lên đường đưa về Phú Yên

“Đây là những phần quà tuy nhỏ nhưng với những tấm lòng nhân ái đến từ mọi miền Tổ quốc và tất cả đều mong muốn cho đồng bào vùng lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống”, nhà báo Nguyễn Đình Tú tâm sự.

Để hỗ trợ đồng bào Phú Yên vượt qua khó khăn sau lũ, Báo Kinh tế nông thôn tiếp nhận và tổ chức các chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp tới các địa phương của tỉnh này.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:

- Phía Bắc: Báo Kinh tế nông thôn, số 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. ĐT: 0913516232; E-mail: [email protected]

- Phía Nam: Cơ quan Đại diện phía Nam Báo Kinh tế nông thôn, 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.88682979; E-mail: [email protected].

Số tài khoản: Báo Kinh tế nông thôn, số tài khoản: 102010000016892 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Câu lạc bộ Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 16910000670776, Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Chiểu

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top