Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2018 | 11:0

Chuyện về anh Lò làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, bà con thôn Mó Túc, xã Húc Động (Bình Liêu - Quảng Ninh) biết đến anh Lục A Lò, sinh năm 1981, dân tộc Sán Chỉ, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn là người làm kinh tế giỏi, làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân hưởng ứng XDNTM.

1.jpg
Nhờ đầu tư máy móc, giờ đây mỗi ngày gia đình anh Lò cung cấp ra thị trường 8 tạ miến, giải quyết việc làm mùa vụ cho 8 lao động trong thôn.

Mó Túc là thôn thuộc xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bình Liêu,  cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình trong thôn đã tận dụng lợi thế về đất đai để trồng dong riềng, phát triển sản phẩm miến dong, từng bước vươn lên thoát nghèo, trong đó có anh Lục A Lò,  gương điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình.

Có mặt tại gia đình anh Lò khi đã gần trưa nhưng anh và công nhân vẫn đang bận rộn sản xuất miến dong. Tay thoăn thoắt cắt sợi miến, anh Lò chia sẻ: “Trước đây, gia đình chủ yếu tráng miến và cắt sợi bằng phương pháp thủ công nên cố gắng lắm một năm cũng chỉ làm được khoảng 2 tấn miến. Nhận thấy việc sản xuất miến thủ công mang lại hiệu quả không cao, gia đình đầu tư hơn 200 triệu mua máy móc, thiết bị. Giờ đây, trung bình mỗi ngày tôi cung cấp ra thị trường 8 tạ miến, giải quyết việc làm cho 8 lao động trong thôn”.

Bên cạnh việc trồng dong để chế biến miến, anh Lò còn mạnh dạn thu mua củ dong riềng của bà con trong thôn để chế biến với giá tương đối ổn định 3.700 đồng/kg. Không dừng lại ở việc trồng, chế biến miến dong, anh Lò còn đầu tư trồng thêm 3ha hồi, quế, thông các loại, chăn nuôi thêm lợn, gà và nấu rượu để bán. Từ sự năng động, dám nghĩ, dám làm, giờ đây gia đình anh có nguồn thu khá ổn định, trừ chi phí, thu lãi trên 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, anh Lò đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các gia đình trong thôn tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thôn xóm ngày càng giàu đẹp, khang trang.

 

3.jpg
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Lò còn thường xuyên tuyên truyền bà con xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.

 

Hàng tháng, anh thường xuyên tổ chức họp thôn, vận động các hộ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn các gia đình áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Với sự tâm huyết của anh, đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa rộng rãi đến đông đảo người dân trong thôn Mó Túc. Đến nay, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Từ thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay, Mó Túc chỉ còn 13 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo trong tổng số 47 hộ.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Xuân Đại, Chủ tịch UBND xã Húc Động, cho biết, anh Lò là người gương mẫu, không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn quan tâm đến đời sống của bà con trong thôn, giúp bà con thu mua củ dong với giá cao hơn so với thị trường chung. Giờ đây, nhiều hộ dân học được cách làm kinh tế của anh Lò và cuộc sống cũng có phần ổn định hơn.

Được biết, với những đóng góp của mình, anh Lò được xã Húc Động, huyện Bình Liêu tặng nhiều giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác trồng và chế biến miến dong; phát huy vai trò trách nhiệm của trưởng thôn, bản, khu phố và người có uy tín tiêu biểu…

Giờ đây, việc trồng, thu mua dong riềng của bà con phục vụ cho chế biến thành miến dong của anh Lò gặp nhiều thuận lợi vì được đảng viên và nhân dân trong thôn ủng hộ. Đây chính là động lực giúp anh quyết tâm làm được nhiều việc tốt hơn nữa, giúp bà con trong thôn phát triển kinh tế, đưa bộ mặt thôn Mó Túc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 


 

 

La Lành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top