Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 1 năm 2019 | 7:45

CLB Nhà báo Thành Nam thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh QK3 và tỉnh Nam

Vừa qua, CLB Nhà báo Thành Nam đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh QK3 và lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Đoàn đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo Thành Nam khu vực phía Bắc và Khu vực phía Nam do Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh Nam Định.
 
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh trao quà tặng cho Tư lệnh Quân Khu 3 nhân chuyến thăm và làm việc
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh trao quà tặng cho Tư lệnh Quân Khu 3 nhân chuyến thăm và làm việc
Tại Quân Khu 3, Đoàn đã được nghe Trung tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, giới thiệu về những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu thời gian qua. Thay mặt cho đoàn, Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, cũng thông tin về sự kiện ra mắt của 2 CLB Nhà báo Thành Nam ở phía Bắc và phía Nam trong tháng 6 và tháng 12 năm 2018 và một số hoạt động chính từ khi ra mắt đến nay. Mặc dù còn rất mới mẻ, nhưng hai CLB đã quy tụ được hàng trăm nhà báo là những người con Nam Định đã và đang viết báo tại các cơ quan báo, đài phát thanh, truyền hình, tự nguyện tham gia sinh hoạt. Đây là mái nhà chung để các nhà báo đồng hương trao đổi tâm tư, tình cảm không ngoài mục đích kết nối, đoàn kết, phát triển.
 
Đoàn CLB Nhà báo Thành Nam được ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tiếp đón Đoàn.
Đoàn CLB Nhà báo Thành Nam được ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tiếp đón Đoàn.
Cũng trong lịch trình chuyến công tác, Đoàn đã về thăm tỉnh Nam Định – Nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng những Nhà báo Thành Nam. Lãnh đạo tỉnh đã có buổi đón tiếp rất cởi mở, chân thành và thông tin cho Đoàn về tình hình KT- XH của quê hương trong năm 2018, cũng như những thành tựu đạt được và định hướng phát triển trong năm 2019. Ông Bạch Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phấn khởi coi đây là buổi gặp hết sức đặc biệt trong những năm qua của địa phương. Ông mong muốn, những buổi gặp mặt giao lưu thế này cần được duy trì thường xuyên để các nhà báo Thành Nam xa quê hiểu hơn về quê hương. Từ đó sẽ có nhiều đóng góp và hoạt động xã hội nhân văn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
 
 
Mạnh Tiến
Ý kiến bạn đọc
Top