Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2020 | 11:26

Công dân Quảng Ngãi bị “mắc kẹt” ở vùng dịch Đà Nẵng được về quê

Hàng trăm công dân Quảng Ngãi bị kẹt lại tại thành phố Đà Nẵng vui mừng được các ngành chức năng 2 địa phương hỗ trợ trở đưa về nơi cư trú…

 
Sáng 22/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức đưa 728 người dân Quảng Ngãi bị “mắc kẹt” về nơi cư trú.
 
Các nhân viên tình nguyện phục vụ trên các chuyến xe đều được trang bị bảo hộ theo đúng quy định của ngành y tế.
Các nhân viên tình nguyện phục vụ trên các chuyến xe đều được trang bị bảo hộ theo đúng quy định của ngành y tế.

 

Ngay từ đầu buổi sáng 22/8, người dân đã tập trung về Quảng Trường 29/3 (đường 2 tháng 9, TP. Đà Nẵng) để lên xe về quê sau thời gian bị “mắc kẹt” tại Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Những công dân này phần lớn là học sinh, sinh viên, người lao động... có nhu cầu về quê. Trước khi lên xe, người dân đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế.
 
Trước khi lên xe, người dân đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế.
Trước khi lên xe, người dân đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế.

 

Chị Dương Thị Bé ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) chia sẻ niềm vui khi được về quê, do hoàn cảnh khó khăn, nên chị phải thường xuyên ra Đà Nẵng để bán vé số. Ngay trước đợt dịch, chị có ghé về thăm nhà rồi quay trở lại Đà Nẵng để bán vé số thì bị dịch Covid-19 tái phát trong cộng đồng, không thể trở về lại quê. Cuộc sống ở lại thành phố cực kỳ khó khăn khi không thể buôn bán, kiếm thu nhập mà phải thường xuyên chi tiêu, ăn uống. Thời gian qua phải ở nhờ nhà người quen. Những ngày qua thực sự rất thiếu thốn, khó khăn với chị. Nay, được các lãnh đạo hỗ trợ cho về quê, chị rất vui mừng…
 
Cùng niềm vui, ông Trần Tân trú huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, ông ra Đà Nẵng làm nghề phụ sửa điện, nước được một tháng thì Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19. Từ bữa đó đến nay, ông chỉ quanh quẩn trong phòng trọ, trong khi đó thực phẩm ngày càng cạn kiệt. “Hôm nay, được về quê tôi rất vui mừng, dù phải cách ly 14 ngày nữa nhưng cũng hơn phải ở đây khi không có công ăn việc làm”, ông Tân nói.
 
Tại nơi đón đoàn, người dân hầu như tuân thủ quy định của cơ quan chức năng trong công tác triển khai, mang theo giấy tờ tuỳ thân, tờ khai y tế, giấy xác nhận tình trạng y tế, tư trang rất gọn nhẹ chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng dịch (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc), sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng đón và lực lượng bảo đảm ANTT tại địa điểm đón.
 
Người dân được xếp vào 2 nhóm, trong đó nhóm 1 là những công dân đã được xét nghiệm, cấp giấy xác nhận tình trạng y tế và nhóm 2 là chưa đáp ứng điều kiện trên.
 
Trung tá Nguyễn Ngọc Thành, Phó trưởng phòng An ninh chính trị, CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chủ trương tiếp nhận và đưa người dân đã được UBND tỉnh chuẩn bị rất là lâu và đã đăng tải thông tin để người dân cập nhật, liên lạc qua đường dây nóng để đăng ký. Theo đó, số lượng đăng ký của người dân là 728 trường hợp, ngoài ra vẫn có một vài trường hợp phát sinh thì chúng tôi sẽ bổ sung sau. Chúng tôi đã bố trí 29 xe vận tải khách. Và dự kiến trong ngày hôm nay, tất cả người dân Quảng Ngãi sẽ trở về nơi cư trú.
 
Để đảm bảo công tác phòng dịch trong đợt này, chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía các cơ quan chức năng của Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong đó lực lượng của Quảng Ngãi là CA tỉnh chủ trì, tổ chức, phối hợp với Sở Y tế lo về công tác chuyên môn, Sở Giao thông vận tải tỉnh huy động xe đảm bảo phòng chống dịch. Các nhân viên tình nguyện phục vụ trên các chuyến xe phụ trách công tác tiếp nhận và đưa đón người dân đều được trang bị bảo hộ theo đúng quy định của ngành y tế. Người dân khi lên xe sẽ được phát khẩu trang, sát khuẩn bằng nước rửa tay, kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe, được bố trí cự ly ngồi giãn cách.
 
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin: “Quá trình di chuyển, xe không dừng dọc đường, về thẳng các khu cách ly tập trung của Quảng Ngãi (tại TP. Quảng Ngãi, Bình Sơn và Tư Nghĩa); công dân được tiếp nhận, khám sàng lọc ban đầu và nhận phòng cách ly tập trung, bảo đảm 100% phải cách ly tập trung, không có ngoại lệ”.
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top