Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020 | 18:6

CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện

Trong 1 tháng, từ 15/5 - 14/6, CSGT toàn quốc đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào 4 nhóm.

Trong 1 tháng, từ 15/5 - 14/6, CSGT toàn quốc đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào 4 nhóm chính là: Ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe tải - container, ô tô con và xe mô tô.

 

ra-quan-3.jpg

Kiểm soát nồng độ cồn và ma túy là trọng tâm của kế hoạch tổng kiểm soát lần này.

 

Sáng 15/5, Cảnh sát giao thông cả nước đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Theo kế hoạch, từ ngày 15/5 đến 14/6, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - trật tự xã hội. Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, Cảnh sát Giao thông các đơn vị, địa phương được quyền dừng các phương tiện để kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định...

Trước những diễn biến phức tạp trở lại của tình hình trật tự, an toàn giao thông, nhất là sau đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 và nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội, Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Theo Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, trong đợt cao điểm lần này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc không chỉ tăng cường kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ mà còn tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy. Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông cũng chỉ đạo các đơn vị chú trọng vào các lỗi gây nguy cơ tai nạn cao như đi sai làn đường, tránh vượt, không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, đua xe trái phép…

"Khi dừng xe chúng tôi sẽ kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật. Sau đó sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật kiểm soát ma túy, nồng độ cồn, người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm sự kiểm soát của lực lượng chức năng, hợp tác trong việc kiểm soát ma túy và kiểm soát nồng độ cồn", Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nhấn mạnh.

Trong thời gian tổng kiểm soát, Cảnh sát Giao thông sẽ được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra. Việc này giúp Cảnh sát Giao thông chủ động phát hiện các lỗi không thể hiện ra bên ngoài như tài xế thiếu giấy tờ, buôn lậu, tàng trữ vũ khí... Cục Cảnh sát giao thông đã có chỉ đạo việc lập chốt tuần tra, xử lý cần phải chọn vị trí thoáng, đủ rộng. Khi kiểm tra vào ban đêm cần trang bị đầy đủ thiết bị chiếu sáng.

Hiện nay, Cục Cảnh sát giao thông đã trang bị cho các đội tuần tra trên cao tốc 3 loại camera bao gồm: camera hành trình gắn trên ôtô, camera gắn trên ngực áo và máy quay cầm tay để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác. Việc sử dụng tối đa phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó có camera giám sát, ngoài việc ghi hình làm căn cứ xử phạt các hành vi vi phạm, chống đối, Cục Cảnh sát giao thông kỳ vọng các camera này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

“Khi kiểm tra ma túy, nồng độ còn đối với tài xế điều khiển các loại phương tiện, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19”- Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng thông tin thêm. 

Về công tác phòng dịch COVID-19, lực lượng làm nhiệm sẽ duy trì về việc đeo khẩu trang, găng tay khi làm việc. Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn lực lượng chức năng sẽ sử dụng ống thổi riêng cho từng người.

Việc kiểm soát sẽ được thực hiện trên các tuyến cao tốc và Quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến Thành phố Hồ Chí Minh). Đối với các tuyến đường khác, lãnh đạo công an các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình để có các chuyên đề phù hợp. Thời gian thực hiện kiểm soát sẽ tập trung từ 18h đến 22h hàng ngày.

CSGT phát hiện “ma men” vi phạm nồng độ cồn ở mức "khủng" trên cao tốc

Ngay ngày đầu ra quân, Đội CSGT số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã phát hiện “ma men” vi phạm nồng độ cồn ở mức "khủng" trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đúng 6h sáng ngày 15/5, sau khi làm lễ ra quân, Đội CSGT số 2 (Cục CSGT – C08, Bộ Công an) đã tiến hành tổng kiểm tra các phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

 

anh-2.jpg

Đội CSGT số 2 (Phòng 8-Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản tài xế vi phạm.

Đến khoảng 8h40 ngày 15/5, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 2 (Cục CSGT – C08, Bộ Công an) do Thượng úy Phạm Thanh Nam làm Tổ trưởng trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại km 10 + 600 (khu vực Trạm Thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) hướng Hải Phòng – Hà Nội đã kiểm tra phát hiện người điều khiển xe tải vi phạm nồng độ cồn ở mức “kịch khung”.

Cụ thể, tài xế Tăng Văn Hướng (sinh năm 1989, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang) trong lúc điều khiển xe tải mang BKS: 29C – 368.32 (chủ sở hữu là Công ty TNHH – Xuất nhập khẩu An Nam) trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở với kết quả đo là 0,783 miligam/ 1 lít khí thở). Không chỉ vi phạm nồng độ cồn, tài xế này còn điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe.

Ngay sau đó, Đội CSGT số 2 (Cục CSGT – C08, Bộ Công an) đã tiến hành lập biên bản và áp dụng hình thức xử phạt theo nghị định 100/2019/NĐ-CP.

 “Tài xế vi phạm tới mức 0,783 miligam/1 lít khí thở; không có Giấy phép lái xe (Giấy phép lái xe đang bị tạm giữ tại Công an huyện Văn Lâm theo biên bản vi phạm hành chính số 00443 ngày 25/3/2020). Theo quy định tại Nghị định 100 tài xế bị phạt ở mức tiền phạt là 40.000.000 đồng, tạm giữ xe ô tô tải Biển số 29C-368.32 7 ngày”, lãnh đạo Đội CSGT số 2 cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng 8-Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, từ ngày 15/5 đến 14/6 chúng tôi sẽ huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về TTATGT; tập trung các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như ma túy, nồng độ cồn, tốc độ, các lỗi không thể hiện ra bên ngoài như tài xế thiếu giấy tờ, buôn lậu, tàng trữ vũ khí,…để đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Dừng xe kiểm tra đến khuya, phạt kịch khung nhiều ma men

Tối 15/5, các đội cảnh sát giao thông thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt PC08 Công an TP.HCM vẫn miệt mài thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát vi phạm giao thông tại các giao lộ, cửa ngõ ra vào TP.

Từ 22h, đội CSGT Tân Sơn Nhất triển khai chốt chặn, kiểm soát nhiều xe qua lại khu vực ngã tư Phú Nhuận. Chỉ trong 20 phút, CSGT dừng, kiểm tra hàng chục trường hợp, trong đó phát hiện các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, không mang theo giấy tờ xe...

Ghi nhận tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) vào khoảng 22h30, đội CSGT Hàng Xanh tiến hành tuần tra, kiểm soát dừng hàng loạt xe máy kiểm tra. Một số trường hợp sau khi kiểm tra giấy tờ đầy đủ, lực lượng CSGT cảm ơn và mời đi. 

 

anh-3.jpg

Đội CSGT Hàng Xanh đo nồng độ cồn người lái xe máy tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) - Ảnh: MINH HÒA

 

Lúc 22h44, phát hiện một trường hợp nghi ngờ có sử dụng rượu, bia, CSGT lập tức yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, đồng thời yêu cầu người dân thổi vào máy đo để kiểm tra nồng độ cồn. Đối với trường hợp này, phát hiện nồng độ cồn cao 0,707mg/L.

Như vậy, mức xử phạt sẽ là 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. CSGT yêu cầu người dân ký tên vào giấy báo kết quả đo nồng độ cồn và tiến hành lập biên bản. 

Ngay sau đó, đội CSGT Hàng Xanh phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,619mg/L. Người vi phạm cho biết chưa nắm được thông tin về việc tổng kiểm soát của lực lượng CSGT trên địa bàn TP. Tuy nhiên, người này thừa nhận đã sai khi đi nhậu "lai rai" với bạn bè rồi tự lái xe về. 

"Tôi thừa nhận sai khi đã nhậu rồi lái xe về như vậy. Sau khi bị xử lý, tôi sẽ đón taxi để về và xem đây là một bài học. Lần sau nếu có tiệc tùng phải uống bia, rượu, tôi sẽ đi taxi hoặc xe công nghệ cho an toàn", người vi phạm này nói. 

Trước đó, sáng 15-5, tất cả các đội thuộc PC08 đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện trên địa bàn TP.HCM. Đáng chú ý, trong đợt ra quân này CSGT sẽ  dừng xe kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu. 

Trung tá Đoàn Văn Quới - phó trưởng phòng CSGT TP.HCM - cho biết từ ngày 15-5 đến hết ngày 14-6 tổ chức ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. 

Lực lượng CSGT sẽ tổng kiểm soát đối với xe khách, container, xe hơi, xe máy trên địa bàn TP, đồng thời phối hợp chặt với tổ 363 Công an TP.HCM xử lý triệt để các hành vi vi phạm khác. Ngoài ra, các đội, trạm thuộc PC08 sẽ tổ chức ít nhất một ca có nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm tại các điểm đen về tai nạn đã xác định trên địa bàn từ 19h-2h. Trường hợp xe đã được kiểm soát tại các địa bàn, nếu phát hiện vi phạm mới thì được tiếp tục kiểm soát, xử lý theo quy định khác. Nếu không phát hiện lỗi vi phạm thì CSGT xin lỗi và mời người dân tiếp tục đi lại. 

Phòng PC08 cho biết trong ngày đầu tiên ra quân tổng kiểm soát xe cộ trên địa bàn TP, lực lượng dừng xe, kiểm tra tổng cộng 576 xe, xử phạt 228 trường hợp vi phạm giao thông.

 

V.N (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top