Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2015 | 11:30

Đà Lạt trước ngày khai hội

Chỉ còn một ngày nữa, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6, với chủ đề “Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa” chính thức khai hội. Hiện, trên nhiều cung đường nội đô, những “nhà kiến tạo”, những công nhân, nông dân phố núi đang tất bật khoác lên thành phố Festival hoa Việt Nam “tấm áo hoa” mùa hội.

Đà Lạt ngập tràn sắc hoa trước giờ khai hội.

Trên cung đường vào trung tâm thành phố Đà Lạt, những công nhân của Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang tỉ mẫn kiến tạo những tiểu cảnh hoa. Những đôi tay liến thoắng, những giọt mồ hôi đang lan dài trên má, nhưng niềm vui mùa hội đang hiển hiện trên đôi mắt chị Sương, công nhân Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt. Chị cho biết: “Tại không gian hoa này, có khoảng 20 nghìn chậu hoa các loại, được bố trí, sắp đặt thành các tiểu cảnh hoa, các hình tượng hoa ngộ nghĩnh”.

Phố núi rực rỡ sắc màu dưới cái nắng lành lạnh vào đông, những bước chân chậm rãi, ngập ngừng của du khách khi ngang qua những cung đường ngập tràn sắc hoa Đà Lạt. Chưa chính thức vào ngày khai hội, nhưng nhiều người đã tìm về phố núi để chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn cùng hoa. “Mình ao ước đến vùng đất này lâu rồi, nhưng bây giờ mới thành hiện thực. Hoa và không gian Đà Lạt quá tuyệt, vừa cổ kính vừa hiện đại. Mình đã được xem qua phim ảnh, giờ lại được trải nghiệm cùng hoa Đà Lạt và ước muốn sẽ được đến thành phố này thêm nhiều lần nữa” - Chị Vũ Kim Loan, du khách đến từ Hà Nội thổ lộ.

Đà Lạt mùa lễ hội. Hoa ngập tràn phố phường, mang đến cho người dân và du khách những cung bậc cảm xúc. Một điểm nhấn lãng mạn giữa trung tâm TP Đà Lạt, lần đầu tiên, bờ tường suốt con dốc Lê Đại Hành trở thành cung đường hội họa, quyện hòa với nghệ thuật sắp đặt hoa, những ô cửa hoa e ấp, khiến bao lữ khách quyến luyến. Với chủ đề “Những ngôi nhà cổ trên đường phố”, con đường hội họa này được các họa sĩ “truyền thần” bốn bức tranh khổ lớn các công trình kiến trúc tiêu biểu Đà Lạt: Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Nhà ga xe lửa Đà Lạt, Tòa nhà Cục Bản đồ và Dinh Bảo Đại. Dưới chân tường là nghệ thuật sắp đặt các loài hoa Đà Lạt. “Đây là ý tưởng độc đáo, tạo nên điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt lần này. Chúng tôi sử dụng chất liệu acrylic, có độ bền khoảng hai năm” - Họa sĩ Vi Quốc Hiệp chia sẻ.

Quanh hồ Xuân Hương, trái tim phố núi Đà Lạt ngập tràn hoa và hoa. Đây là không gian của 28 tiểu cảnh hoa, do các thành viên Hiệp hội hoa Đà Lạt cùng các làng hoa truyền thống phố núi thiết kế, trưng bày. Khác với những kỳ lễ hội trước, điểm độc đáo của không gian hoa năm nay chính là, từng tiểu cảnh được thiết kế tinh tế, với những ý tưởng độc đáo, không trùng lắp. “Đó là sự kết hợp hài hòa của hoa, lá, cỏ cây Đà Lạt, tạo thành những điểm hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua” - Ông Tạ Huy, Văn phòng Hiệp hội hoa Đà Lạt cho hay.

Có thể điểm qua vài ý tưởng độc đáo của tiểu cảnh hoa quanh hồ Xuân Hương, như: tiểu cảnh của Công ty hoa Ngọc Ẩn với tâm điểm là một cô gái miền sơn cước đang chơi đàn, sau lưng là một rừng hoa rực rỡ; tiểu cảnh của Sacom Tuyền Lâm là một sân golf thu nhỏ kết hợp với các loại hoa; Công ty Ngọc Duy dựng tiểu cảnh một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi một vườn atisô đang mùa đơm hoa; Công ty K-Tina thiết kế một vườn hoa và sỏi đá, mang dáng dấp của đồng quê Việt Nam… Các làng hoa truyền thống Đà Lạt cũng mang đến không gian hoa nơi đây những sắc màu chủ đạo, theo loại hoa được trồng chủ yếu từng làng hoa. Tiểu cảnh của làng hoa Hà Đông không thiếu hoa mai địa thảo, hoa mặt trời, tía tô năm màu; làng hoa Thái Phiên là hoa cúc, lily giống mới và làng hoa Vạn Thành phải là hoa hồng chủ đạo.

Phố hoa, đường hoa… và lòng người nở hoa mùa hội. Hiện các hạng mục, nội dung phục vụ ngày khai hội Festival hoa Đà Lạt đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng. “Qua năm kỳ tổ chức, phải nói rằng, người dân và du khách đều cảm thấy tự hào, thích thú khi được sống trong không gian lễ hội. Hiện các nội dung đều đạt tiến độ đề ra, chuẩn bị cho kỳ festival hoa Đà Lạt lần thứ sáu thành công tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, du khách trong và ngoài nước” - Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Phó BTC Festival hoa Đà Lạt - 2015 cho biết.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI - 2015 diễn ra trong năm ngày, từ 29-12-2015 đến 2-1-2016, gồm chín chương trình chính và 19 chương trình hưởng ứng; đêm khai hội bắt đầu lúc 20 giờ ngày 29-12, tại Quảng trường Lâm Viên bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng, hứa hẹn mang đến cho người dân phố núi và du khách thập phương nhiều điều thú vị của “tiệc hoa” giữa đại ngàn.

Kiến tạo tiểu cảnh hoa bên hồ Xuân Hương.

Những vị khách nước ngoài đến với phố hoa Đà Lạt.

Đoàn tàu lửa hoa tại trung tâm TP Đà Lạt.

Suối hoa.

Cung đường hội họa và cửa sổ hoa.

Xe hoa tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu Đà Lạt.

Quyến rũ hoa Đà Lạt.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top