Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 7 năm 2021 | 14:21

Đà Nẵng kêu gọi các tình nguyện viên đăng ký tham gia hỗ trợ y tế

Trước tình hình diễn biến phức tạp, sáng ngày 30/7 Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã có thư kêu gọi các tình nguyện viên đăng ký tham gia hỗ trợ y tế, trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, ngoài các biện pháp phòng, chống dịch như thực hiện 5K, giãn cách xã hội, cùng với các biện pháp y tế đang được thực hiện, thì tiêm vắc xin phòng Covid-19 là một trong những biện pháp hiệu quả để phòng, chống dịch.
 
htin8.jpg
Đà Nẵng kêu gọi các tình nguyện viên đăng ký tham gia hỗ trợ y tế

 

Theo đó, để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời và đạt hiệu quả cao, Sở Y tế Đà Nẵng kêu gọi nhân lực từ đội ngũ y tế đã về hưu theo các chức danh chuyên môn sau: Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, y sĩ đang cư trú tại TP. Đà Nẵng, đăng ký tình nguyện tham gia cùng với ngành Y tế thành phố trong chiến dịch.
 
Trong thư nêu rõ, các tình nguyện viên đăng ký tham gia hỗ trợ y tế trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 gửi đơn đăng ký kèm theo bản photo: Bằng cấp chuyên môn, Chứng chỉ hành nghề về Sở Y tế thông qua đầu mối là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (số 315 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để tổng hợp làm các thủ tục tiếp nhận, tập huấn, điều phối thực hiện nhiệm vụ.
 
Cũng theo Sở Y tế Đà Nẵng, về chế độ chính sách dành cho tình nguyện viên tham gia chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, được thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
Thời gian triển khai tiêm chủng bắt đầu từ 31/7 đến 9/8, tại các địa điểm, gồm: Điểm tiêm đơn vị, khu ký túc xá phía Tây thành phố, cung thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Được biết, từ ngày 29/7, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin Moderna phòng Covid-19 cho 16.800 đối tượng nguy cơ cao, lực lượng tham gia phòng, chống dịch và những người cung cấp dịch vụ thiết yếu.
 
 
 
Hồ Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top