Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021 | 11:15

Đà Nẵng: Phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng

Chiều ngày 3/5, Bệnh nhân tên N.T.N. quê ở TP Hội An (Quảng Nam), là nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn P.A, đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng được xác nhận là ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng.

a1a-1596080061904.jpg
BV Hoàn Mỹ (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu) nơi bệnh nhân N.T.N phát hiện dương tính với virus SAR-CoV-2, hiện tại đã dừng tiếp nhận bệnh nhân đến thăm khám bệnh. (Ảnh internet).

Bệnh nhân N. bắt đầu vào làm việc từ 28/4, làm ca đêm, hầu như tiếp xúc gần với khách hàng. Chiều 2/5, N. có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Tối cùng ngày, N. đến Bệnh viện Hoàn Mỹ, TP Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần đầu dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế TP Đà Nẵng bước đầu đã cung cấp tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân có triệu chứng với lịch trình đi lại dày đặc...

Bệnh nhân sống cùng vợ (đang mang thai) và 1 con trai 11 tháng; Bố mẹ vợ (nhà sát bên cạnh) tại đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam.

Từ ngày 28/4/2021 đến ngày 2/5/2021: Từ 19h ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau: bệnh nhân đi làm tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng sau đó về nhà.

Ngày 29/4/2021: Khoảng 17 giờ, bệnh nhân đi ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, Hội An) cùng với vợ. Sau đó đi làm.

Ngày 30/4/2021: Khoảng 17 đến 18 giờ chiều 30/4/2021: Bệnh nhân có đi mua sữa cho con tại Tuti Hội An (không nhớ đường). Sau đó đi làm.

Ngày 1/5/2021: Bệnh nhân chỉ ở nhà, đi làm và về nhà.
 
Ngày 2/5/2021: Sau khi tan ca lúc 4 giờ sáng, bệnh nhân về nhà và ngủ đến chiều.
 
Chiều 2/5: Bệnh nhân ngủ dậy thấy có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Khoảng 19 giờ, bệnh nhân đến Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để cất đồ; 20 giờ, bệnh nhân vào viện BV Hoàn Mỹ, Đà Nẵng.
 
Ngày 3/5/2021, Bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2.
 
 
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top