Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019 | 10:37

Đặc sắc lễ hội Pu Nhạ Thầu ở miền Tây xứ Nghệ

Bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khai mạc lễ hội Pu Nhạ Thầu thu hút đông đảo bà con dân tộc trong vùng và du khách thập phương tới tham dự.

Đền Pu Nhạ Thầu tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi thiêng thuộc bản Na Lượng. Ngôi đền gắn liền với những truyền thuyết và sự tích được lưu truyền trong dân gian, được đồng bào nơi đây lưu truyền từ đời này qua đời khác.
 
 
12.JPG
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, lãnh đạo các huyện Noọng Hét, huyện Mường Khăm (tỉnh Xiêng Khoảng) nước bạn Lào
Đền Pu Nhạ Thầu là ngôi đền linh thiêng và là điểm tựa tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các dân tộc Kỳ Sơn. Đền thờ Đức Thánh Mẫu Thượng Ngàn và đốc tướng Đoàn Nhữ Hài thời nhà Trần, là người có công bảo vệ giang sơn, bờ cõi phía Tây Nam của đất nước.
 
Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, năm 2009, đền Pu Nhạ Thầu vinh dự được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa. Từ đó đến nay, cứ mỗi độ xuân về, vào các ngày 24,25 tháng Giêng âm lịch, lễ hội được tổ chức long trọng thu hút đông đảo bà con dân tộc trong vùng và du khách thập phương từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh biên giới nước bạn Lào tham gia.
 
9.JPG

Đồng chí Vi Hòe, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn đánh trống khai hội

 

Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm nay do huyện Kỳ Sơn đứng ra tổ chức. Lễ hội là dịp để già trẻ, gái trai thể hiện các điệu Khắc, điệu Tơm, Khua Luống, múa Khèn, điệu lăm vông, múa sạp cùng hòa nhịp với tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã và các trò chơi dân gian như bắn nỏ, ném còn, tò mạc lẻ, đẩy gậy,... Lễ hội cũng là dịp để bà con nhân dân giới thiệu, quảng bá các sản vật như dệt thổ cẩm, mây tre đan, giới thiệu ẩm thực của địa phương cũng như đặc sản của miền Tây xứ Nghệ.
 
Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm nay bao gồm các hoạt động: Lễ yết cáo, lễ rước, lễ tế trâu, lễ đại tế; cùng  các trò chơi dân gian, thi văn nghệ giữa các bản trong xã Hữu Kiệm, thi người mặc trang phục đẹp của các đơn vị trên địa bàn huyện, giao lưu đốt lửa trại...
 
Một số hình ảnh tại lễ hội Pu Nhạ Thầu:
 
2.JPG
Đại diện ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia
 
 
 
3.JPG
Tiết mục múa sạp
 
4.JPGHội thi khắc luống trong lễ hội Pu Nhạ Thầu
5.JPG
Hội trại của các bản làng được làm theo kiểu mẫu nhà sàn mang đậm bản sắc miền sơn cước.
8.JPG
 Lễ hội năm nay là mùa lễ hội đầu tiên của đền Pu Nhạ Thầu trong diện mạo mới sau một năm thi công, trùng tu, tôn tạo.
 
7.JPG
 
6.JPG
Lễ hội Pu Nhạ Thầu thu hút đông đảo bà con dân tộc trong vùng và du khách thập phương  tới tham dự.
Thu Hiền - Xuân Hà
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top