Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2020 | 16:1

Đại hội Liên minh HTX Việt Nam: Thúc đẩy sản xuất hàng hoá và xuất khẩu

Ngày 9/12 Liên minh HTX Việt Nam tổ chức họp báo, chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần thứ VI với tinh thần hợp tác, đổi mới và hiệu quả.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 21- 22/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm – Hà Nội), dự kiến sẽ có trên 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có 600 đại biểu của Liên minh HTX Việt Nam.

 

img_3984.JPG

 Họp báo chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ VI 2020 – 2025 Liên minh HTX Việt Nam.

 

Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường, cho biết, tại Đại hội này Liên minh sẽ đánh giá rút kinh nghiệm nhiệm kỳ V, rút ra bài học cho nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, trong khuôn khổ Đại hội còn có Triển lãm Thành tựu của LMHTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2020, với không gian 1.500m2 tại sảnh tầng 1 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Từ 7h30- 17h30 ngày 20/12 sẽ mở cửa đón đại biểu và khách tham quan.

Được biết, khu triển lãm chia làm 2 sảnh: Sảnh tầng 1- nêu bật những chủ đề như: Phản ảnh về tổng quan phát triển Kinh tế hợp tác (KTHT) về số lượng và chất lượng, vốn điều lệ trong cả nhiệm kỳ.  

Tuy nhiên, nổi bật nhất, xuyên suốt chương trình triển lãm là hình ảnh Trống đồng với 4 chuyên đề: Đóng góp của KTHT trong Chương trình Xây dựng NTM, tham gia sản phẩm OCOP; giúp đỡ đồng bào miền núi cao; tạo công ăn việc làm cho người dân; đảm bảo an sinh xã hội…

Ở tầng 2, có 4 phần chính, trong đó, nổi bật nhất là hình ảnh Bác Hồ, người đầu tiên đưa mô hình HTX, thổi luồng gió mới về phong trào HTX ở Việt Nam.

Trong đó, câu nói nổi tiếng của Bác Hồ về phong trào HTX vẫn vẹn nguyên đến ngày nay, đó là: “Hợp tác xã là hợp sức, hợp vốn để phát triển, vốn nhiều thì sức ít và bớt nặng nhọc”.

Chủ trì và phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch LMHTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo, cho biết: “Đại hội lần này sẽ làm tốt, có chiều sâu về công tác tuyên truyền, phải làm sao để kết nối và có thông tin chính xác nhất, tốt nhất đến với bà con về khu vực kinh tế hợp tác.

Cách làm tốt nhất, thực tế nhất cho bà con là, nếu chúng ta có 1 tỷ đồng, cho 100 hộ vay, mỗi hộ 10 triệu đồng, chắc chắn họ sẽ vay thêm để phát triển kinh tế tốt hơn. Ví như, đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, cho con cái học hành, đều là đầu tư đúng đắn và có lãi.  Điều này sẽ làm đổi thay bộ mặt nông thôn và giúp ổn định đời sống xã hội.

Trong HTX vẫn phát triển được tổ chức Đảng, công đoàn, và hoạt động trong  nhiều lĩnh vực khác, không riêng Việt Nam mà cả thế giới đang làm như vậy”.

Ngoài ra, ông Bảo còn cho biết thêm, Đại hội lần này đã có 178 HTX có chuỗi liên kết, đây cũng là những gương mặt sống động để các phóng viên gặp gỡ trao đổi, đưa tin sống động để bà con có thể làm theo.

Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, hàng hoá của các HTX khác hẳn về chất lượng. HTX đã tham gia 18 – 30% nông sản trong nước và xuất khẩu, ví như ở Sơn La, bà con đã xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ. Ở phía Nam cũng có rất nhiều mô hình cà phê, tiêu hữu cơ của HTX xuất khẩu. Quỹ hỗ trợ của Liên minh sẽ bảo lãnh 20 – 30% bảo hiểm nông sản.

Hy vọng, với cách làm mới, khí thế mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khu vực Kinh tế hợp tác sẽ có nhiều khởi sắc, nhất là việc có nhiều mặt hàng nông sản tham gia chương trình OCOP, xuất khẩu.

 

 

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
Top