Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 | 16:29

Đắk Lắk: Chơi bài ăn tiền tại Trung tâm bảo tồn Voi

Chúng tôi nhận được thông tin, hình ảnh, clip về việc lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đóng trên địa bàn huyện Buôn Đôn) đánh bài ăn tiền ngay trong trụ sở của trung tâm.

Theo hình ảnh và clip được cung cấp có nhiều cán bộ của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đang tổ chức đánh bài ăn tiền. Điều đáng nói là việc đánh bài ăn tiền này lại diễn ra ngay trong trụ sở làm việc của trung tâm. Các cán bộ, nhân viên của trung tâm ngang nhiên đánh bài. Kèm với đó là các bộ bài và tiền mang nhiều mệnh giá khác nhau trên sòng bài.

186553466_494505118664170_3960327221274290467_n.jpg
188263360_980763159345145_4767358086411308003_n.jpg
Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi tham gia đánh bài ăn tiền cùng với các bộ bài và mệnh giá tiền

 

Đây là hành động không thể chấp nhận được của lãnh đạo, các cán bộ công nhân viên chức của Trung tâm Bảo tồn voi. Đây hành vi xem thường quy định của cơ quan, coi thường pháp luật. Với cán bộ, Đảng viên thì hành vi đánh bạc còn vi phạm nghiêm trọng về điều lệ đảng vi phạm về đạo đức cán bộ, một trong 19 điều đảng viên không được làm.

191870285_1358840604515356_7428052654373749612_n.jpg
186558402_763914290989162_6538481335133227136_n.jpg
Say sưa sát phạt

 

Bên cạnh đó, cần xét đến trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để cho lãnh đạo, cán bộ và viên chức của cơ quan ngang nhiên tổ chức đánh bạc tại trụ sở. Đây là việc thể hện sự yếu kém trong công tác quản lý giám sát đối với cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan. Liệu có hay không việc tiếp tay hay cố tình làm ngơ cho những hành động vi phạm pháp luật diễn ngay tại trụ sở cơ quan nhà nước? Tài liệu phóng viên có được còn có hình ảnh của ông Huỳnh Trung Luân hiện đang là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi cũng tham gia đánh bài ăn tiền. Với cương vị là Đảng viên vừa là Giám đốc của trung tâm đáng ra ông Luân phải gương mẫu. Thế nhưng những hành vi của ông lại vi phạm nghiêm trọng đạo đức, lối sống của người Đảng viên, gây dư luân xấu tới tổ chức cũng như cơ quan.

192484900_478773266722416_6034927752320154819_n.jpg
Ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk (Áo ba lỗ bên trái) liệu đã gương mẫu trong công tác lãnh đạo?

 

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk được nhà nước bỏ kinh phí lớn để xây dựng trụ sở rất khang trang và rộng rãi. Đó là những đồng tiền thuế từ những giọt mồ hôi, công sức của nhân dân. Nhà nước bỏ kinh phí để xây dựng nơi làm việc chứ không phải là nơi để đánh bạc. Đừng biến trụ sở khang trang của Trung tâm Bảo tồn voi thành ổ bạc.

191773135_298975188556995_3235172026650308224_n.jpg
Văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về vụ việc

 

Được biết, tỉnh Đắk Lắk đã có đề án sát nhập Trung tâm Bảo tồn voi và Ban Quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn thành Trung tâm Bảo tồn voi và cứu hộ động vật hoang dã. Ông Huỳnh Trung Luân đang được cân nhắc để giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi và cứu hộ động vật hoang dã. Thế nhưng vơi tư cách và sự quản lý như vậy, ông Luân có xứng đáng với nhiệm vụ được nhà nước giao phó. Các cơ quan liên quan tỉnh Đắk Lắk và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cần vào cuộc làm rõ và có hình thức xử đúng quy định đối với ông Huỳnh Trung Luân và các cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi đánh bạc ngay trong trụ sở. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
Top