Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020 | 12:36

Đắk Nông: Hạ độc rừng thông để chiếm đất

Việc rừng thông cảnh quan đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị kẻ gian khoan lỗ và bơm thuốc, khiến hàng trăm cây đang xanh tốt dần dần chết đứng, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Dọc ven đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), tại huyện Đắk Song, hàng ngàn cây thông đang xanh tốt, bỗng dưng bị chết đột ngột. Trên thân của các cây thông bị chết này đều có mũi khoan. Theo người dân địa phương, các đối tượng hạ độc cây thông bằng cách khoan lỗ, bơm thuốc và chờ cây chết rồi sau đó tiến hành xâm chiếm đất rừng trái phép.
 
Ông Trần Văn Ch. ở xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song) cho biết: Người dân địa phương biết sự việc nhưng không dám báo cáo cơ quan chức năng vì sợ bọn chúng trả thù. Chúng tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, truy tìm các đối tượng hủy hoại rừng thông này để bảo vệ rừng. Bởi nếu không làm rõ vụ này thì việc giữ rừng rất khó khăn, người này hủy hoại được thì người khác làm được. Ngoài ra, rừng thông cảnh quan đường Hồ Chí Minh nằm dọc hai bên đường quốc lộ là điều kiện thuận lợi để các đối tượng hạ độc cây thông với mục đích lấn chiếm đất để phục vụ phân lô, bán nền. Trong khi giá đất ngày càng gia tăng thì đây là miếng mồi béo bở của các đối tượng xấu dòm ngó nhằm xâm chiếm đất.
20untitled.jpg
Những đối tượng hạ độc cây thông bằng cách khoan lỗ, bơm thuốc
21untitled.jpg
Lực lượng công an vào cuộc điều tra sự việc

 

Theo thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện Đắk Song, lực lượng công an huyện thường xuyên phối hợp với kiểm lâm, công an xã tổ chức tuần tra, canh gác, tuy nhiên các đối tượng lợi dụng vắng người hoặc đêm khuya thực hiện hoạt động khoan cắt rất tinh vi, kín kẽ. Mặt khác, do diện tích rừng thông trải dài hơn 30km, nên công tác phòng ngừa gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình trạng vi phạm gây nhức nhối dư luận, Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt vào cuộc để điều tra làm rõ các vụ hủy hoại rừng thông như vừa qua. Mới đây, Công an huyện Đắk Song đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ đầu độc hơn 1.000 cây thông trên 30 năm tuổi dọc đường Hồ Chí Minh. Thủ đoạn hạ độc rừng thông của các đối tượng là dùng khoan tạo các lỗ nhỏ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào để cây bị nhiễm thuốc, héo úa rồi chết từ từ. 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Huỳnh Bình (SN 1980), Nguyễn Đình Thân (SN 1988), Phan Công Dụng (SN 1990), Lê Mạnh Hùng (SN 1984) và Phan Văn Đồng (SN 1992, cùng ngụ xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song).

Quốc Hùng - Thành Nhân
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top