Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020 | 9:59

Đắk Nông: Nhiều cây gỗ bị xẻ “thịt”, chủ rừng không ngăn chặn kịp thời

Một vụ khai thác gỗ trái phép với quy mô khá lớn, xảy ra trên lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý vừa được bạn đọc Nguyễn Văn H. phản ánh đến Kinh tế nông thôn.

Địa điểm xảy ra khai thác gỗ trái phép mà bạn đọc phản ánh nằm ở khoảnh 6, tiểu khu 1488 (thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức). Cây gỗ bị lâm tặc xẻ “thịt” chủ yếu là bằng lăng, có đường kính gốc từ 40-60cm. Sau khi đốn hạ, các cây gỗ này được các đối tượng sơ chế tại chỗ, rồi vận chuyển ra khỏi rừng.

Theo nguồn tin bạn đọc cung cấp, có khoảng 20 cây bằng lăng “khủng” chỉ còn lại phần gốc, khối lượng gỗ bị lâm tặc khai thác trái phép ước  tính khoảng 30-35 m3. Dựa vào dấu vết tại hiện trường, bạn đọc Nguyễn Văn H. nhận định, vụ việc chỉ xảy ra khoảng 1 tháng trở lại đây.

 

Sau khi bị lâm tặc hạ sát, bằng lăng chỉ sót lại phần gốc cây.
Sau khi bị lâm tặc hạ sát, bằng lăng chỉ sót lại phần gốc cây.

 

Để nắm thêm thông tin, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức, lãnh đạo đơn vị này cho biết, để cho anh em xác minh lại rồi sẽ cung cấp thông tin về vụ việc.

Còn ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, cho biết: “Đơn vị đã làm báo cáo gửi cơ quan chức năng vào tuần trước,  tổng cộng có 6 cây gỗ bị lâm tặc cưa hạ, trong đó có 4 cây bằng lăng, khối lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 8 m3”.

Lâm tặc xẻ gỗ thành hộp để vận chuyển ra khỏi rừng.
Lâm tặc xẻ gỗ thành hộp để vận chuyển ra khỏi rừng.

 

Vị trí xảy ra việc khai thác gỗ trái phép mà đơn vị chủ rừng không ngăn chặn kịp thời.
Vị trí xảy ra việc khai thác gỗ trái phép nhưng đơn vị chủ rừng không ngăn chặn kịp thời.

 

Việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để lâm tặc khai thác gỗ trái phép mà không phát hiện, không kịp thời ngăn chặn… đã thể hiện sự buông lỏng trong công tác bảo vệ rừng. Kinh tế nông thôn đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vào cuộc xác minh diện tích thiệt hại có đúng với thực tế mà đơn vị chủ rừng đã báo cáo. Đồng thời xem xét trách đối với chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm khi để lâm tặc khai thác lâm sản trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn.

 

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
Top