Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021 | 19:36

Đắk Nông phát hiện bà lão trốn truy nã 23 năm về tội giết người

Quá trình rà soát dữ liệu để cấp căn cước công dân trên địa bàn, lực lượng Công an đã phát hiện bà lão 74 tuổi bị truy nã về tội giết người.

Chiều 23/6, đại úy Ngô Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã bàn giao Bùi Thị Thanh (74 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho Công an TP Hải Phòng để điều tra tội Giết người sau 23 năm bỏ trốn.

Theo đại úy Sơn, qua công tác nắm địa bàn và thu thập dữ liệu để làm căn cước công dân, lực lượng chức năng phát hiện bà Thanh lấy tên là Nguyễn Thị Cúc có liên quan đến việc bị Công an TP Hải Phòng truy nã.

“Khi công an mời bà Thanh lên làm việc thì người này vẫn hợp tác. Tuy nhiên, bà này không thừa nhận mình là đối tượng bị truy nã. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất dấu vân tay thì bà này mới thừa nhận mình chính là Bùi Thị Thanh”, đại úy Sơn nói.

Đối tượng Cúc sa lưới sau 23 năm lẩn trốn.
Đối tượng Cúc sa lưới sau 23 năm lẩn trốn.

 

Vị Phó trưởng Công an huyện Cư Jút cho biết thêm, bà Thanh từ Hải Phòng vào xã Nam Dong mua đất làm nhà và thay tên đổi họ để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

“Trong thời gian sinh sống tại địa phương bà Thanh không vi phạm pháp luật cho đến khi bị phát hiện. Bà này đến địa phương ở một mình chứ không lập gia đình”, vị Phó trưởng Công an huyện Cư Jút nói.

 

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top