Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020 | 21:31

Đắk Nông: Vụ nhiều cây gỗ bị xẻ “thịt”, hàng loạt cán bộ liên quan bị xử lý kỷ luật

Để lâm tặc khai thác gỗ trái phép, nhưng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hàng loạt cán bộ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên phải nhận hình thức kỷ luật từ ban lãnh đạo.

Trong báo nhanh gửi UBND tỉnh Đắk Nông vào ngày 09/09/2020 do ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên ký cho biết: Vào ngày 04/09/2020, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty phát hiện tại tiểu khu 1488 xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép. Tại hiện trường, qua kiểm tra, đo đếm phát hiện có 13 cây gỗ bị khai thác trái phép, trong đó có 9 cây bằng lăng, 4 cây gỗ tạp, tổng khối lượng thiệt hại 7,369m3. Hầu hết cây gỗ bị cưa hạ đều bị vận chuyển ra khỏi hiện trường, chỉ còn lại bìa gỗ, cây bọng không có giá trị sử dụng. Khu vực bị khai thác gỗ trái phép giáp ranh với đất rẫy xâm canh trái phép của một số hộ dân, nên công ty nhận định, các hộ dân này đã tổ chức khai thác gỗ trái phép với mục đích làm nhà.

Nhiều cây gổ chỉ còn lại phần gốc.
Nhiều cây gỗ chỉ còn lại phần gốc.

 

Điều đáng nói, cũng trong ngày 09/09/2020, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để tìm hiểu sự việc, nhưng số liệu thiệt hại (cây gỗ bị cưa hạ) mà vị này cung cấp cho phóng viên thấp hơn nhiều so với số liệu mà công ty báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông?!  

Cụ thể ông Bình cho biết: “Đơn vị đã làm báo cáo gửi cơ quan chức năng vào tuần trước, có tổng cộng có 6 cây gỗ bị lâm tặc cưa hạ, trong đó có 4 cây bằng lăng, khối lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 8m3”.

Để tránh tình rạng rừng tiếp tục bị
Để tránh tình trạng rừng tiếp tục bị "chảy máu", Công ty lâm nghiệp Nam Tây Nguyên cần siết lại công tác quản lý bảo vệ.

 

Liên quan đến việc để lâm tặc khai thác gỗ trái phép, nhưng không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, ngày 24/09/2020, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên Phạm Hòa Dũng đã ký quyết định xử lý kỷ luật đối với các cá nhân liên quan. Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với ông Hoàng Văn Trường, Trạm trưởng trạm QLBVR số 5. Khiển trách bằng văn bản đối với các ông: Nguyễn Xuân Đức, Phó trạm trưởng trạm QLBVR số 5; Hoàng Trung Minh; Lê Văn Điệp; Lương Đình Việt là nhân viên của trạm QLBVR số 5. Còn ông Điểu Bai, nhân viên trạm QLBVR số 5, nhận hình thức kỷ luật khiển trách bằng miệng.

 

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
Top