Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2017 | 3:3

Dân Hạ nỗ lực để sớm về đích

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Hạ (Kỳ Sơn - Hòa Bình) đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tích cực xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Một phòng học ở Trường Mầm non xã Dân Hạ.

Với thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2016, bước sang năm 2017, UBND xã Dân Hạ đặt ra mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ trên mọi phương diện, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình XDNTM.

Dân Hạ hiện có tổng đất diện tích đất tự nhiên 3.696,81ha, trong đó đất nông nghiệp 3.322,94ha, đất phi nông nghiệp 365,52ha. Xã có 11 xóm với 1.347 hộ, 5.604 khẩu; trong đó có 105 hộ nghèo, 57 hộ cận nghèo, 80% dân số là người Mường; dân tộc Kinh chiếm 15%, còn lại là các dân tộc khác.

Năm 2011, cùng với nhiều địa phương, Dân Hạ bắt đầu khởi động Chương trình XDNTM. Khi bắt tay vào cuộc, xã triển khai rà soát, đánh giá lại thực trạng kinh tế - xã hội của địa phương, làm sơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Xã cũng ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Dân Hạ sở hữu vị trí khá thuận lợi: nằm ở phía Bắc của huyện Kỳ Sơn trên Quốc lộ 6, cách trung tâm huyện Kỳ Sơn 1km, cách trung tâm TP.Hòa Bình14km. Đây là điều kiện thuận lợi để xã đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội cũng như tiếp thu khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và tăng khả năng thu hút vốn đầu tư của các tổ chức trong và ngoài huyện, đồng thời giúp xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách đa dạng, kết hợp sản xuất nông nghiệp và sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt thuận lợi cho lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển.

Điều đáng ghi nhận là, trước đó, Dân Hạ đã nổi bật với các phong trào: phát triển sản xuất, xây dựng đời sống mới, hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được Nhà nước đầu tư, một phần do các tổ chức cùng với toàn thể nhân dân góp công, góp sức xây dựng, bởi vậy, khó khăn bước đầu được chính quyền và người dân nhanh chóng khắc phục.

Chủ tịch UBND xã Dân Hạ Nguyễn Mạnh Sáu tự tin cho biết: “Cán bộ, đảng viên và đại bộ phận người dân trong xã đều hiểu rõ XDNTM là cuộc cách mạng và là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình mình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; có nếp sống văn hóa; môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao”.

Đến thời điểm này, Dân Hạ đã đạt 16/19 tiêu chí NTM, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 2 về giao thông, Tiêu chí số 5 trường học và Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

Thực tế thấy, nỗ lực trong triển khai Chương trình XDNTM thời gian qua đã mang lại cho Dân Hạ diện mạo mới, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay. Sự thay đổi rõ nét của bức tranh nông thôn chính là minh chứng cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân trong thực hiện phong trào XDNTM. 

Tuy vậy, để hoàn thành nốt những tiêu chí còn lại, Dân Hạ rất cần sự quan tâm đầu tư của Nhà nước bởi hệ thống giao thông và trường học rất cần có nguồn vốn đầu tư; việc xây dựng Trung tâm văn hóa xã còn khó khăn hơn khi xã không còn quỹ đất để có mặt bằng xây dựng. Rất mong các cấp, ngành quan tâm để Dân Hạ về đích NTM trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Đức Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top