Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 | 9:6

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Đó là một trong những nội dung trọng điểm của buổi gặp gỡ đầu năm với ngành Công nghệ thông tin - viễn thông do UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ trì hội nghị có ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Đình Bảo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam; ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh, cùng sự tham gia của đại diện các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghệ viễn thông các tỉnh, thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết: Bộ ghi nhận sự phát triển vượt bậc của thị trường viễn thông TP. Hồ Chí Minh trong năm 2015.  Với doanh thu vượt ngưỡng 40 tỷ đô la, ngành công nghệ viễn thông có quyền tự hào đã đóng góp một phần lớn cho sự phát triển kinh tế khu vực và cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, ngành cũng còn nhiều hạn chế, thiếu sót như chưa khai thác tối đa kĩ năng lợi ích kĩ thuật công nghệ thông tin, hạ tầng phát triển chưa đồng đều, nhiều dụng cụ thông tin nhỏ lẻ, manh mún, chưa có nhiều doanh nghiệp ngang tầm khu vực, trình độ phát triển công nghệ thông tin còn hạn chế… Trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các ban ngành và doanh nghiệp đưa ra giải pháp khắc phục, tiếp tục thể chế hóa chủ trương mới của Nhà nước vào ngành công nghệ viễn thông, xây dựng luật thông tin mới để đảm bảo sự phát triển của ngành ngày một mạnh mẽ và bền vững.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, phát biểu

Thứ trưởng cho biết, năm 2016 sẽ là năm “bản lề” của ngành công nghệ viễn thông. Với việc triển khai nhiều quyết định quan trọng như Quyết định 1819, Quyết định 149, Nhà nước sẽ đưa vào thực hiện các chương trình phát triển hạ tầng, hạ tầng viễn thông mở rộng nhằm xây dựng ngành viễn thông TP. Hồ Chí Minh ngày một tương xứng với vai trò đầu tàu viễn thông của khu vực và cả nước.

Tại hội nghị, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã đề ra những nhiệm vụ nổi bật của ngành trong năm 2016. Trong đó hai nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và triển khai kế hoạch an toàn thông tin, an ninh mạng. Trong năm 2015, ngành đã triển khai và bước đầu ứng dụng thành công phần mềm quản lý văn bản vào hệ thống các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt là việc thiết lập và quy hoạch thống nhất hệ thống khiếu nại, khiếu tố để người dân có địa chỉ đánh giá sự hài lòng đối với các dịch vụ công. Năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản trong nội bộ cơ quan nhà nước, với hy vọng tạo ra một ứng dụng minh bạch và có sự liên thông giữa các ban ngành, giữa địa phương với các cơ sở nhà nước. Bộ cũng sẽ triển khai những hoạt động cụ thể, thiết thực để nâng cao hệ thống an ninh mạng như: Tổ chức các hội nghị phòng chống mã độc, các buổi diễn tập an toàn thông tin mạng, các cuộc khảo sát về an toàn thông tin và cuộc thi toàn quốc về an toàn thông tin, xây dựng đội chuyên nghiệp xử lý và phòng ngừa các sự cố thông tin mạng, thành lập phòng thiết bị an toàn mạng cho các tỉnh, thành phía Nam…

Ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Một số mục tiêu khác được ngành viễn thông chú trọng triển khai trong năm 2016 như: Xây dựng hạ tầng kĩ thuật viễn thông, thúc đẩy các hoạt động phát triển công nghiệp vi mạch thành phố, xây dựng và trình đề án chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức và điều hành Đại hội Đảng thành phố, thiết lập hệ thống tổng đài khẩn cấp tiếp nhận sự cố, tạo nền tảng cho hệ thống đường dây nóng của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng,  tăng cường quản lý tin nhắn rác và tổ chức giải thưởng Công nghệ thông tin truyền thông TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ: "Hội nghị đã có nhiều ý kiến góp ý thiết thực, đi thẳng vào thực chất và mang tính xây dựng nhằm đưa ngành công nghệ thông tin ngày một phát triển. Ông hi vọng giới viễn thông TP. Hồ Chí Minh sẽ luôn giữ được tinh thần sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, cùng nhau hợp lực đi lên và rất mong tinh thần liên kết tích cực này sẽ được nhân rộng trong cả nước để ngành viễn thông Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa".  

Thu Phương

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top