Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016 | 8:24

Đắk Lắk: Chồng tạt xăng châm lửa đốt 4 người trong gia đình và tự thiêu

Sáng 10-6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 0 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho 5 người gồm: Ngô Quốc Lộc (SN 1993), Hoàng Thị Khèn (SN 1997, vợ của Lộc), Hoàng Thị Ninh (SN 1991, chị gái Khèn), Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi, con của vợ chồng Lộc), Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi, con chị Ninh - cùng trú tại thôn 6, xã Ea Phê huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) do bị bỏng nặng toàn thân từ Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk chuyển lên.

“Sau khi nhập viện khoảng 5 phút thì anh Lộc tử vong do vết bỏng quá nặng; 4 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu. Trong đó bệnh nhân Khèn bị bỏng 80% diện tích cơ thể, Ninh và cháu Đạt 60%, Anh 40%. Theo tiên lượng khả năng tử vong của các bệnh nhân này rất cao. Hiện tất cả các bệnh nhân được bệnh viện cấp cứu tích cực”, đại diện lãnh đạo bệnh viện cho biết.

Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Theo người nhà nạn nhân, Lộc và Khèn lấy nhau được hơn 2 năm có một đứa con là cháu Quốc Anh. Sau đó cuộc sống giữa Lộc và Khèn thường ngày xảy ra cãi vã nhau nên đến tháng 11/2015 cả hai sống ly thân. Sau đó, Lộc sống chung với em gái của chị Khèn là chị Hoàng Thanh Xuân (SN 2003) và bị gia đình phát hiện.

Đến khoảng 22 giờ ngày 9 - 6, khi chị Khèn, chị Ninh và 2 cháu Anh, Đạt đang nằm ngủ ở nhà mẹ ruột mình là bà Đinh Thị Hương, thì bất ngờ Lộc xông vào nhà trên tay xách theo một can xăng tạt lên người mọi người, rồi tự tưới xăng lên người mình châm lửa đốt khiến. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, nên cả 5 người bốc cháy dữ dội, bị bỏng nặng. 

Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mai Trang

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top