Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện dịch lở mồm long móng trâu, bò đang tái diễn ở các huyện Buôn Đôn, Krông Bông và Ea Súp.
Theo Chi cục Thú y tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 9-2016 đến nay, ở 3 huyện Buôn Đôn, Krông Bông và Ea Súp có 278 con trâu, bò của 31 hộ dân bị mắc các triệu chứng loét miệng, chảy nước giải, viêm loét viền móng và bỏ ăn… Trong đó, nhiều nhất là ở huyện Buôn Đôn, có 142 con bị bệnh. Kết quả xét nghiệm mẫu dịch bệnh của Cơ quan Thú y vùng 6 thì số trâu, bò mắc bệnh tại 2 huyện Krông Bông và Buôn Đôn là do vi rút type A và O gây ra, còn riêng huyện biên giới Ea Súp thì chưa xác định được type vi rút gây bệnh.
Chi cục Thú y tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ hóa chất sát trùng cho các hộ có gia súc mắc bệnh
Trước sự tái diễn các ổ dịch, Chi cục Thú y tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị 30.000 liều vắc xin để tiêm phòng bệnh cho trâu, bò và hướng dẫn các huyện công bố dịch lở mồm long móng, điều tra rốt ráo các ổ dịch, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm; thành lập các tổ chốt kiểm dịch, đồng thời thông báo rộng rãi tình hình dịch bệnh trên địa bàn để người dân được biết chủ động phòng, chống.
Chi cục Thú y tỉnh Đắk Lắk cũng đã hỗ trợ hóa chất sát trùng cho các hộ có gia súc mắc bệnh, hướng dẫn người dân cách phun thuốc tiêu độc, khử trùng; vận động người dân không chăn, thả rông, buôn bán gia súc mắc bệnh; tăng cường kiểm tra, phát hiện dịch bệnh kịp thời để sớm có các biện phát xử lý ổ dịch. Nhờ đó chưa có con trâu, bò nào bị chết./.
Quốc Hùng – Thành Nhân
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.