Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 | 15:18

Đền Ông Hoàng Mười: Hoàn thành tôn tạo trước lễ hội

Những năm gần đây, du lịch tâm linh ngày càng thu hút du khách thập phương. Chuẩn bị cho mùa Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười, Khu di tích Đền Ông Hoàng Mười đang có sự chuẩn bị kỹ càng để đón du khách.

tr35d.JPG
Đền Ông Hoàng mười là di tích thu hút đông du khách quanh năm.

 

Quy hoạch tôn tạo đền

Đền Ông Hoàng Mười là một trong những di tích cổ kính thâm nghiêm gắn  với hàng trăm năm lịch sử và văn hóa của quê hương xứ Nghệ. Theo bề dày lịch sử, tín ngưỡng Đền Ông Hoàng Mười đã có nhiều lớp văn hóa tín ngưỡng của nhiều thời đại. Song điều quan trọng hơn cả là từ lâu đời ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian vô cùng linh thiêng và những năm gần đây là điểm nhấn tâm linh tín ngưỡng của nhân dân cả nước. Đặc biệt, hàng năm trong 2 ngày 9-10/10 âm lịch, Lễ hội Đền Hoàng Mười được tổ chức, có tới hàng vạn lượt khách của khắp các tỉnh thành trong nước hành hương tìm về đền để cầu phúc, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an và sống hướng thiện.

Đền Ông Hoàng Mười được xây dựng từ thế kỷ 17, trải qua lịch sử đã bị phá hủy. Năm 1995, đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An.

Để bảo tồn khu di tích, ngày 30/7/2014, tại Quyết định số 3586/QĐ-UBND, tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án “Bảo tồn, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử văn hóa Đền Ông Hoàng Mười”, UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện đến năm 2020, với tổng diện tích xây dựng 13,68ha, bao gồm 4 khu vực: khu tâm linh, khu dịch vụ, khu lễ hội và khu cây xanh cảnh quan.

Hiện nay, các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Riêng khu dịch vụ đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian, kịp phục vụ cho lễ hội Đền Ông Hoàng Mười vào tháng 10 tới. Đặc biệt là việc quy hoạch, bố trí lại các ki-ốt kinh doanh một cách hợp lý nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách.

Diện mạo mới

Ông Hồ Sỹ Hiếu, Giám đốc Ban QLDA và XD huyện Hưng Nguyên, cho biết : “Xây dựng khu dịch vụ là một trong 4 hạng mục nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa tại Đền Ông Hoàng Mười đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Để phục vụ cho Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười sắp tới, nhiều hạng mục công trình xây dựng khu dịch vụ đang khẩn trương thực hiện như: Bố trí lại ki-ốt bán hàng, bãi đỗ xe trung tâm lễ hội, khuôn viên, cảnh quan từ cổng chính vào đền… Qua đó không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, hài hòa với thiên nhiên mà còn tạo nhiều thuận lợi cho người dân và du khách khi về dâng hương, dự hội”. 

Chuẩn bị cho lễ hội năm nay, Khu di tích Đền Ông Hoàng Mười tập trung chỉnh trang cảnh quan khu vực sân trung tâm lễ hội, sắp xếp lại hệ thống cây xanh, bồn hoa. Công trình cải tạo, mở rộng bãi đỗ xe trung tâm đang được đơn vị thi công tích cực đẩy nhanh tiến độ. Từ lễ hội năm nay và những năm tiếp theo, toàn bộ phương tiện ô tô sẽ được chuyển về bãi xe trung tâm. Kết hợp với các phương án phân luồng giao thông tại khu vực cổng đền, kết nối từ bãi xe trung tâm lên trục đường chính… sẽ góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ khi lượng du khách về đông; đồng thời tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là giúp du khách di chuyển thuận tiện khi tới Đền Ông Hoàng Mười.

Ông Nguyễn Văn Đàn, Trưởng BQL khu di tích cho biết thêm: “Cùng với việc sửa chữa, cải tạo các công trình cảnh quan, bãi để xe, các ki-ốt, Khu di tích đã và đang tiếp tục đầu tư xây mới, cải tạo, mở rộng các công trình nhà vệ sinh; bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, thùng rác công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật… Thời gian từ nay đến ngày diễn ra lễ hội không còn nhiều, các đơn vị đang rất khẩn trương, bố trí nhân lực làm nhiều ca, đảm bảo kịp thời hoàn thành để phục vụ nhân dân và du khách…”.

Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm Canh Tý 2020 đang đến gần. Không chỉ đảm bảo các yếu tố cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Khu di tích Đền Ông Hoàng Mười với diện mạo mới khang trang, khuôn viên đẹp đẽ hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người dân và du khách..

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top