Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022 | 13:7

Di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép tại Hải An, Kiến Thụy

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và thống nhất chỉ đạo hoàn thành việc di dời và giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép tại các khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát tại quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hoạt động nuôi ngao không phép tại các khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh thu hút đầu tư của thành phố. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát không thể khai thác được để phục vụ phát triển thành phố. Trước tình hình trên, thành phố đã thống nhất chỉ đạo sẽ hoàn thành việc di dời và giải tỏa trong năm 2022.
 
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành và địa phương liên quan.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành và địa phương liên quan.
Trước mắt, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu khoanh vùng 2 khu vực để thực hiện di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép trong giai đoạn 1.
 
Tại quận Hải An với diện tích hơn 1.200ha liên quan đến 4 mỏ cát của Công ty Cổ phần Thương mại, xây dựng Tân Vũ; Công ty Cổ phần khai thác cát phục vụ Khu Kinh tế; Công ty TNHH MTV Kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ; Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Vận tải Thành Trang và Dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ.
 
Tại huyện Kiến Thụy, với diện tích hơn 1.000 ha liên quan đến 5 mỏ cát của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Vận tải Thành Trang, Công ty TNHH Hoàng Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Kinh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Quý và Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Tín Thành.
 
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu quận Hải An tiếp tục thông báo cho các hộ dân tự di dời việc nuôi ngao, hoàn thành việc xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 30/6; tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân không chấp hành từ ngày 1 - 15/7. Huyện Kiến Thụy tiếp tục thông báo cho các hộ dân tự di dời ngao, hoàn thành việc xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 30/7; trường hợp các hộ dân không chấp hành, tổ chức cưỡng chế từ 1 - 15/8/2022.
 
Sau khi hoàn thành việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao tại 2 khu vực trên, UBND TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép giai đoạn 2 tại khu vực còn lại của huyện Kiến Thụy và toàn bộ khu vực huyện Tiên Lãng.
 
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top