Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019 | 17:18

Di thực trà hoa vàng rừng Tam Đảo về vườn nhà an toàn

Hiện, trà hoa vàng trên núi Tam Đảo không còn, bà con tận thu được cây nào thì di thực về vườn nhà để chăm sóc.

Hàng chục năm trước đây, trà hoa vàng trên núi Tam Đảo, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đã bị Trung Quốc sang thu mua tận giệt, hiện, chỉ còn sót lại những cây con, người dân di thực về vườn nhà để chăm sóc và phát triển.

 

img_5804.JPG

Anh Lý Xuân Cường đang chăm sóc vườn trà hoa vàng trên 5 năm tuổi

 

Anh Lý Xuân Cường, Khu 1 Đồng Quạ, xã Đạo Trù, cho biết, bà con đi núi Tam Đảo tìm hái cây thuốc quý, thường có lẫn cây trà hoa vàng, anh đã thu mua cho bà con, và trồng trong vườn nhà để bảo tồn. 

Cứ như vậy, sau nhiều năm, anh đã có trên 300 cây trà hoa vàng, khoảng 5 năm tuổi, giá 350 – 500.000 đồng/cây. Tuy nhiên, đợt nắng nóng dữ dội vừa qua, đã làm chết 20 cây, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. 

Hiện, những cây còn lại, vẫn phát triển tốt, và bắt đầu cho thu hoạch lá, giá bán tại địa phương 180.000 đồng/kg trà khô, từ đầu vụ đến nay đã bán được trên 20kg. 

“Điều đáng nói là, cây trà hoa vàng vốn ưa khí hậu mát mẻ của núi rừng Tam Đảo, khi đưa về vườn nhà, lại gặp nắng nóng dữ dội, cây chết là chuyện thường.

Song, nhờ kiên trì, bà con dưới chân núi Tam Đảo, đã bảo tồn, khôi phục được khá nhiều diện tích trà hoa vàng thuộc loại quý hiếm. Có tuổi đời từ 1 đến hàng trăm năm tuổi (gốc trà hoa vàng sót lại trên núi Tam Đảo), để bảo tồn tại vườn nhà, sau khi bị Trung Quốc tận giệt”, anh Cường chia sẻ.

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top