Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2018 | 15:26

Điều kỳ diệu đang được viết tiếp

Những ngày này, cả dân tộc cũng đang cùng nhau ôn lại chặng đường 88 năm từ khi Đảng ra đời cho đến nay.

Những ngày này, cả dân tộc ta đang đón năm mới trong khí thế rộn rã sau kỳ tích mà đội tuyển bóng đá U23 đạt được tại giải vô địch U23 Châu Á (vào đá trận chung kết). Có thể nói đó là một điều kỳ diệu bởi cho đến nay, chưa có đội bóng Đông Nam Á nào vượt qua tứ kết ở giải này.

tr8d.jpg

Cũng những ngày này, cả dân tộc cũng đang cùng nhau ôn lại chặng đường 88 năm từ khi Đảng ra đời cho đến nay. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại của đất nước, của dân tộc. Trong 88 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tạo nên bao điều kỳ diệu. Đặc biệt là phá tan xiềng xích của thực dân phong kiến, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân đầu tiên ở châu Á, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ nhân của đất nước độc lập, tự do, ghi tên Việt Nam trên bản đồ thế giới và xướng tên Việt Nam với toàn thế giới. Đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, tạo nên làn sóng độc lập dân tộc trên toàn thế giới. Đánh đổ chủ nghĩa thực dân mới, thống nhất đất nước. Và trong hơn ba thập kỷ qua, biết bao điều kỳ diệu về sự vươn lên của chúng ta được thế giới ghi nhận và vinh danh. Uy tín và vị thế Việt Nam được khẳng định.

Cũng trong những ngày đầu năm này, toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân ta đang ôn lại một trong vô vàn điều kỳ diệu của cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ: Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Mậu Thân 1968.

Chúng ta làm nên những điều kỳ diệu trong đấu tranh giành độc lập và trong các cuộc kháng chiến không phải do đối phương yếu, mà trái lại, đối phương rất mạnh. Nói vậy vì, khi Đảng ra đời, dân tộc ta đã chịu sự áp bức bóc lột của Thực dân Pháp cả trăm năm, Đảng ta hoạt động trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng chỉ sau 15 năm, Đảng đã lãnh đạo nhân dân phá tan xiềng xích nô lệ, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa của Dân, do Dân, vì Dân. Hay trong Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, địch đang rất mạnh với hàng triệu lính Mỹ, ngụy quân, lính đánh thuê cùng trang bị hiện đại nhất thế giới lúc đó và bộ máy ngụy quyền rộng khắp nhưng chúng ta đã khiến địch bị động, bất ngờ, buộc phải ngồi vào đàm phán và 5 năm sau, bằng chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, sức mạnh của quân đội Mỹ bị vùi dập, Mỹ đã phải ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Viết tiếp những điều tích cực, ngay trong tháng đầu năm mới, theo báo cáo, những điểm nhấn tích cực của nền kinh tế năm 2017 đang tiếp diễn ngay trong tháng đầu của năm 2018. Đó là kim ngạch xuất khẩu tháng 1 này đạt 19 tỷ USD, trong đó xuất khẩu nông - lâm - thủy sản ước đạt 3,09 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2017; có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 98.300 tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017 (tháng 12/2017 có 10.814 doanh nghiệp được thành lập mới)… Đây thực sự là điểm nhấn tích cực trong chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Qua đó, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng, bằng việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết đại hội XII và các nghị quyết số 10-11-12-18-19 của Hội nghị lần thứ năm và thứ sáu, BCH Trung ương khá XII (Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập) và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo cụ thể, sáng tạo, kiên quyết và mạnh mẽ của Chính phủ, nhân dân ta sẽ còn tạo nên nhiều điều kỳ diệu trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh hơn, no ấm hơn và hạnh phúc hơn.

                                                 Thanh Hiền

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thủ tướng: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc

    Thủ tướng: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc

    Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)-những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.

  • Thành phố Điện Biên Phủ đặt tên đường Phạm Văn Đồng và các anh hùng Điện Biên

    Thành phố Điện Biên Phủ đặt tên đường Phạm Văn Đồng và các anh hùng Điện Biên

    Chiều 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đề kháng Him Lam thuộc di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tuyến đường mang tên anh hùng Nguyễn Ngọc Bảo tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

  • Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

    Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

    Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta không bao giờ quên các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ "dù bom đạn xương tan, thịt nát/Không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân" để góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", "một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử, sau 70 năm vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.

Top