Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2017 | 3:37

Đoàn kết là chìa khóa thành công trong XDNTM ở Quảng Thắng

Quảng Thắng (Hải Hà - Quảng Ninh) là xã thuần nông với xuất phát điểm thấp, 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Nông dân xã Quảng Thắng thu hoạch tôm.

Khi mới triển khai chương trình, xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Để triển khai xây dựng hiệu quả và về đích đúng lộ trình, xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Nhờ đó, đến nay, Quảng Thắng đã đạt 15/19 tiêu chí NTM với 34/39 nội dung, đời sống vật chất và tinh thần của người dân có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Đỗ Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình XDNTM xã  chia sẻ, sau hơn 5 năm triển khai, Quảng Thắng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Có được điều này một phần là do phong trào XDNTM tại Quảng Thắng nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hải Hà và sự tạo điều kiện của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã cũng nỗ lực khắc phục khó khăn trong công việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chương trình. Công tác chỉ đạo triển khai chương trình được thống nhất từ xã đến các thôn. 5 năm qua, kinh tế - xã hội của xã tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch nên quá trình triển khai chương trình XDNTM có sự khởi sắc theo hướng tăng tính chủ động cho người dân, tạo được sự đồng thuận và chung sức của cả hệ thống chính trị.

Với sự đồng thuận cao, nhiều giải pháp đã được triển khai. Cụ thể, công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức sáng tạo để phổ biến mục đích, ý nghĩa của chương trình đến người dân toàn xã. Trong đó, tập trung giới thiệu nội dung cơ bản của 19 tiêu chí trong Đề án XDNTM đến từng hộ gia đình và từng người dân trên địa bàn, từ đó, người dân xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong XDNTM. Nhiều điển hình tập thể, cá nhân, nhân dân đã đóng góp trên 1 tỷ đồng, hiến trên 14.027m2 đất, 3.000 cây lấy gỗ, ăn quả các loại để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Với sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự đóng góp của người dân, đến nay 100% các tuyến đường trục xã, liên xã, đường thôn xóm của Quảng Thắng đã được bê tông hoá. Ông Đỗ Đức Ngọc khẳng định: “Nhân dân rất phấn khởi và đồng tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các tiêu chí XDNTM. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, nhiều công trình điện, đường, trường, trạm trên địa bàn được đầu tư khang trang, sạch, đẹp. Việc huy động sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, kênh mương nội đồng rất thuận lợi, cứ có vật liệu là bà con nhân dân triển khai làm ngay”.

Bên cạnh đó, hệ thống thuỷ lợi cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu chủ động cho diện tích gieo trồng 165ha lúa, 258ha màu các loại. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn là 721/721 hộ, đạt 100%.

Một tiêu chí khác xã Quảng Thắng đã đạt được là, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia đã đạt 95%. Các cơ cở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện tốt cam kết không gây ô nhiễm môi trường, định kỳ có báo báo đánh giá tác động môi trường được cơ quan chức năng chứng nhận. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định...

Để nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, xã đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông thôn, chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Nhờ phát triển, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, đặc biệt là triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, nhiều mô hình liên kết đã thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Hiệu quả các mô hình trang trại, gia trại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Xã cũng hưởng ứng Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) với sản phẩm khoai lang ở thôn 3.

Nhờ các giải pháp trên, đến nay, đời sống của người dân toàn xã từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đạt 27,4 triệu đồng/người/năm. Hiện xã chỉ còn 7,3% hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, bước đầu hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, các mô hình sản xuất mới có hiệu quả được nhân ra diện rộng.

Ông Ngọc cho hay, xã Quảng Thắng đang phấn đấu đạt NTM vào cuối năm 2020 và tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM theo từng giai đoạn. Để làm được điều này, bên cạnh việc tích cực huy động nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn và nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho xây dựng NTM; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị để thực hiện việc XDNTM, xã Quảng Thắng đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư nguồn lực để hỗ trợ địa phương hoàn thiện trường học, sửa chữa nhà văn hóa thôn, mương nội đồng, đường nội đồng... để xã sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra.       

Kiều Thuỷ

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top